Tiếp xã giao ngài Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc

Chiều 20/5, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp ngài Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Trương Thị Bích Hạnh chúc mừng ngài Etienne Ranaivoson đảm nhận nhiệm vụ Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Trương Thị Bích Hạnh chúc mừng ngài Etienne Ranaivoson đảm nhận nhiệm vụ Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Trương Thị Bích Hạnh chúc mừng ngài Etienne Ranaivoson đảm nhận nhiệm vụ Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, ngài Tổng Lãnh sự sẽ có một nhiệm kỳ thành công, để lại nhiều dấu ấn quan trọng cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp nói chung và giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Pháp nói riêng.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Trương Thị Bích Hạnh đã trân trọng cảm ơn Tổng Lãnh sự quán Pháp và cá nhân ngài Tổng Lãnh sự đã có nhiều hoạt động thiết thực như: Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thành viên Đoàn công tác của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh sang thăm, làm việc tại Pháp vào cuối tháng 4/2026 vừa qua, với hoạt động chính là tham dự lễ khánh thành Bia tưởng niệm nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Quận 13, thủ đô Paris.

Đây là sự kiện được tổ chức lần đầu tiên trên thế giới, có ý nghĩa chính trị-nhân văn sâu sắc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đưa tiếng nói của các nạn nhân chất độc da cam vươn ra cộng đồng quốc tế. Khoảnh khắc tấm bia được công bố không chỉ là nghi thức khánh thành một công trình tưởng niệm, mà còn là biểu tượng của ký ức lịch sử, của sự sẻ chia và là lời kêu gọi lương tri quốc tế trước những hậu quả nặng nề của chiến tranh hóa học; đồng thời cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần kiên trì, bền bỉ, cùng sức mạnh đoàn kết quốc tế và giá trị nhân ái - những nền tảng quan trọng trong hành trình hướng tới công lý, hòa bình và phát triển bền vững.

z7846909805072-dcdf3e137bbae6f42c449a4fd7746ab5-1575.jpg
Ngài Tổng Lãnh sự bày tỏ quan tâm và kỳ vọng được tham gia vào các hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Bên cạnh đó, cá nhân ngài Tổng Lãnh sự và ngài Đại sứ Cộng hòa Pháp cũng đã đến thăm, làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ; thăm và trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam tại Làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ) và Mái ấm Thiện Duyên (xã Phú Hòa Đông), tìm hiểu về điều kiện sinh hoạt, học tập và quá trình chăm sóc, điều trị của các em. “Những lời thăm hỏi ân cần và sự quan tâm chân thành của quý vị đã mang lại niềm vui, sự động viên tinh thần to lớn cho các nạn nhân da cam và đội ngũ cán bộ, nhân viên đang làm nhiệm vụ chăm sóc…”, bà Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh.

Cũng tại buổi tiếp, bà Trương Thị Bích Hạnh cũng đã có những chia sẻ cụ thể về kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong thời gian qua và những định hướng thời gian tới.

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, xây dựng đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình và hội nhập quốc tế sâu rộng. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố không đứng ngoài dòng chảy đó. Bà Hạnh mong muốn: Trong quá trình phát triển này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác và đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Pháp cũng như các đối tác Pháp trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Tại buổi tiếp, ngài Etienne Ranaivoson bày tỏ sự tâm đắc đối với những mục tiêu, nhiệm vụ mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đang hướng đến. Ngài Etienne Ranaivoson cũng chia sẻ những mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ là cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước thông qua các dự án cụ thể, nhất là trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang vươn mình trở thành một đại đô thị mới.

Ngài Tổng Lãnh sự cũng kỳ vọng được tham gia vào các hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đặc biệt là trong các hoạt động an sinh xã hội và đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.

Có thể bạn quan tâm