Tiếp tục vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào

NDO - Sáng 31/8, tại nhà hát Trưng Vương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.
0:00 / 0:00
0:00
Một tiết mục nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.
Một tiết mục nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.

Dự lễ có đồng chí Souphanh Hadaoheuang, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Đà Nẵng, đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao tại thành phố Đà Nẵng, học sinh, sinh viên, cán bộ Lào đang sinh sống và học tập tại Đà Nẵng cùng hàng ngàn cán bộ, nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Trong không khí trang trọng và thắm tình đồng chí, anh em, diễn văn kỷ niệm do đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh: Năm 2022 - Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào được đánh dấu bởi hàng loạt sự kiện mang ý nghĩa lịch sử quan trọng, thể hiện sâu đậm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã dày công xây dựng, vun đắp.

Trong nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng luôn nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay của Việt Nam đều gắn liền với sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em.

Vì vậy, Đà Nẵng luôn quan tâm đề ra những chủ trương, chương trình hợp tác ngày càng tích cực và hiệu quả hơn. Tính đến nay, Đà Nẵng đã ký gần 40 Bản ghi nhớ với các địa phương của Lào, tăng cường trao đổi đoàn giữa hai bên, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác, giao thương, hỗ trợ về quy hoạch, phát triển nông nghiệp, hợp tác về y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội; đặc biệt là việc phát triển nguồn nhân lực.

Trong giai đoạn 2018-2022, Đà Nẵng đã dành gần 116 tỷ đồng để hỗ trợ 5 tỉnh Nam Trung Lào là Attapeu, Champasak, Sekong, Salavan và Savannakhet triển khai nhiều chương trình hợp tác như: xây dựng trường học, trung tâm dạy tiếng Việt và cử giáo viên dạy tiếng Việt; cấp học bổng cho sinh viên Lào học tại thành phố; tiếp nhận cán bộ sở, ngành của Lào thực tập và học tập kinh nghiệm; nghiên cứu, hỗ trợ công tác quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội ở 5 tỉnh Nam Trung Lào…

Đà Nẵng cũng vinh dự đón nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các địa phương Lào đến thăm và làm việc. Đồng thời, nhiều đoàn lãnh đạo của Đà Nẵng cũng đã sang thăm và làm việc tại Lào. Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Nam Trung Lào đã thường xuyên thăm hỏi, động viên, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch.

Đầu tháng 7/2022, nhân chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Nam Trung Lào, đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã ký các Bản ghi nhớ giai đoạn 2023-2027 với các tỉnh Savannakhet, Champasak, Sekong, Salavane và Attapeu nhằm đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, phát triển kinh tế-xã hội, thương mại, đầu tư… góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Souphanh Hadaoheuang, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Đà Nẵng khẳng định: Hai nước Lào-Việt có truyền thống quan hệ hữu nghị từ lâu đời, cùng kề vai sát cánh trên chặng đường lịch sử, đồng cam cộng khổ xây dựng nên mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, thủy chung, trong sáng có một không hai trên thế giới. Trải qua quá trình phát triển của lịch sử, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane kính yêu và các vị tiền bối, nhân dân hai nước Lào-Việt Nam đã lập nên những kỳ tích vĩ đại cho trang sử vẻ vang của hai dân tộc và của thế giới.

Hiện nay, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai nước Lào-Việt Nam ngày càng được củng cố và tăng cường cả về chiều sâu, chiều rộng và hiệu quả. Việc Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thường xuyên trao đổi các chuyến thăm đã làm tăng thêm lòng tin chiến lược lẫn nhau, trong khi quan hệ về chính trị, quốc phòng-an ninh tiếp tục là trụ cột, là sức mạnh và là nhân tố cốt lõi cho việc tăng cường mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện trước sau như một của hai nước Lào-Việt Nam.

Việt Nam hiện là một trong những nước đầu tư lớn nhất vào Lào trong số 54 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung vào các lĩnh vực thủy điện, khoáng sản, nông nghiệp, dịch vụ và các lĩnh vực khác. Các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào không chỉ tính tới lợi nhuận kinh tế, mà còn chú trọng xây dựng các dự án hỗ trợ nâng cao đời sống sinh hoạt của nhân dân Lào như trường học, bệnh viện, hệ thống thủy lợi...

Hằng năm, Chính phủ Việt Nam cấp 1.100 suất học bổng cho sinh viên Lào sang học tập, nghiên cứu tại Việt Nam; các địa phương, cơ sở giáo dục của Việt Nam cũng có suất học bổng dành riêng cho học sinh sinh viên Lào, Riêng tại các tỉnh miền trung -Tây Nguyên Việt Nam có khoảng 3.100 em sinh viên Lào đang theo học, tại Đà Nẵng hiện có 299 sinh viên Lào đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học.

Tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã có nhiều đóng góp quan trọng vào công cuộc giải phóng các tỉnh địa phương Lào và có quan hệ truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hỗ trợ thường xuyên, hiệu quả cho 5 tỉnh Nam Trung Lào: Attapeu, Sê Kông, Champasak, Salavane, Savannakhet.

Hiện nay, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai nước Lào-Việt Nam ngày càng được củng cố và tăng cường cả về chiều sâu, chiều rộng và hiệu quả. Việc Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thường xuyên trao đổi các chuyến thăm viếng đã làm tăng thêm lòng tin chiến lược lẫn nhau, trong khi quan hệ về chính trị, quốc phòng-an ninh tiếp tục là trụ cột, là sức mạnh và là nhân tố cốt lõi cho việc tăng cường mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện trước sau như một của hai nước Lào-Việt Nam.

Chia sẻ tình cảm sâu sắc về tình hữu nghị Lào-Việt Nam, nữ sinh viên Chanthabandith Souksada, hiện đang học ngành kế toán Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng xúc động nói: “Thời gian 6 năm học tập và sinh sống tại thành phố Đà Nẵng đã giúp em cảm nhận được rõ hơn về tình hữu nghị Việt - Lào, hiểu rõ hơn về đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng. Trong những năm vừa qua, thành phố đã triển khai nhiều chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương của Lào thông qua các chương trình học bổng và nhiều chính sách hỗ trợ khác, dành cho lưu học sinh chúng em những điều kiện tốt nhất khi học tập và nghiên cứu tại đây; đặc biệt trong giai đoạn bùng phát của dịch bệnh Covid-19 vừa qua, chúng em đã nhận được rất nhiều tình cảm và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo để ổn định về tâm lý và yên tâm học tập.

Những hỗ trợ về vật chất và tinh thần để chúng em luôn có cảm giác như đang ở chính trên quê hương của mình. Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Đại học Đà Nẵng và các thầy cô giáo; các bạn sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Kinh tế đã tận tình hỗ trợ chúng em trong mọi mặt học tập và sinh hoạt ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố Đà Nẵng: tạo điều kiện để chúng em được lưu trú tại ký túc xá khang trang của Nhà trường. Chính những tình cảm và sự quan tâm này là động lực để chúng em vượt qua khó khăn của cuộc sống xa nhà, vững tin học tập và rèn luyện”.

Tiếp tục vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào ảnh 1

Tặng bằng khen cho 15 tập thể và 2 cá nhân đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào.

Nhân dịp này, Thành ủy Đà Nẵng đã tặng bằng khen cho 15 tập thể và 2 cá nhân đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào.