Vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê-tông ở Đồng Tháp:

Tiếp tục tham vấn chuyên gia tìm phương án tối ưu đưa thi thể em bé lên mặt đất

NDO - Liên quan giải pháp đưa bé trai 10 tuổi bị rơi xuống trụ bê-tông tại Đồng Tháp lên mặt đất, trong ngày 5/1, chuyên gia Nhật Bản đã đến để hỗ trợ công tác cứu hộ.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ giải cứu bé 10 tuổi tại Đồng Tháp.
Hiện trường vụ giải cứu bé 10 tuổi tại Đồng Tháp.

Đến cuối giờ chiều 5/1, lực lượng cứu hộ vẫn có mặt tại hiện trường để bảo đảm mặt bằng an toàn cho công tác thi công. Tuy nhiên, theo ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, các biện pháp đưa thi thể em bé ra ngoài đến giờ vẫn chưa thể hoàn tất do những khó khăn liên quan đến kỹ thuật.

Cụ thể, theo ông Bửu, việc thi công diễn ra trong điều kiện tầng đất sâu, đặc dính. Đặc biệt, lớp đất nền đã trải qua nhiều lần khoan nhồi, khoan guồng xoắn cũng như bơm thủy lực nhưng chưa đạt hiệu quả mong muốn.

Do đó, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã liên tục tham vấn ý kiến các chuyên gia cũng như các nhóm kỹ thuật có mặt tại hiện trường để đánh giá hiện trạng và lựa chọn giải pháp tốt nhất.

Tiếp tục tham vấn chuyên gia tìm phương án tối ưu đưa thi thể em bé lên mặt đất ảnh 1

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trao đổi với báo chí vào cuối giờ chiều 5/1.

"Hiện nay, các nhóm chuyên gia tiếp tục thảo luận chọn phương án để thảo luận phương án tối ưu, phù hợp điều kiện năng lực, thiết bị, cũng như đội thi công để tiếp tục làm nhiệm vụ", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thông tin.

Bên cạnh đó, do hiện trường cứu hộ, cứu nạn là đồng ruộng nên đường đi lại rất khó khăn. Điều này dẫn tới việc vận chuyển thiết bị bị cản trở, gây bất lợi cho công tác cứu hộ.

Đại diện tỉnh Đồng Tháp cho biết thêm: Trong ngày 5/1, công tác cứu hộ tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong và ngoài nước.

“Qua báo chí, chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến quý chuyên gia và những người có tấm lòng quan tâm giúp đỡ Đồng Tháp trong những ngày qua. Chúng tôi mong muốn nhận được thêm những ý kiến đóng góp các giải pháp kỹ thuật để rút ngắn thời gian, tiến tới hoàn thành việc đưa bé ra ngoài”, ông Đoàn Tấn Bửu mong muốn.

Trước đó, như Báo Nhân Dân đã đưa tin, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt.

Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành.

Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ.

Tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong.