Tiếp tục khẳng định thương hiệu của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

NDO - Sáng 5/1, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đến dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, cơ quan Trung ương.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác năm 2023 của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác năm 2023 của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Báo cáo hội nghị nêu rõ, năm 2023, Nhà xuất bản tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư và sự hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp có hiệu quả của Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, sự tin cậy của cán bộ, đảng viên, của bạn đọc và đông đảo cộng tác viên trên cả nước.

Trong năm, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Nhà xuất bản được kiện toàn, bổ sung kịp thời đã giúp các hoạt động của đơn vị tiếp tục giữ vững ổn định, phát triển, hoàn thành kế hoạch biên tập-xuất bản đề ra. Nhà xuất bản tập trung biên tập, xuất bản một số sách trọng tâm phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các sách của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ấn phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tiếp tục khẳng định thương hiệu của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ảnh 1

Nhà xuất bản đã chủ động phối hợp các bộ, ban, ngành và tỉnh, thành phố tổ chức tốt các hội nghị, tọa đàm khoa học, sự kiện liên quan việc giới thiệu, tuyên truyền về cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư.

Cùng với đó, tổ chức giới thiệu, trao tặng các tủ sách điện tử của Nhà xuất bản như: Tủ sách điện tử Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tủ sách Chi bộ điện tử, Tủ sách điện tử học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tặng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước.

Nhà xuất bản đã xuất bản 923 đề tài (gồm sách in, sách điện tử và văn hóa phẩm). Sản lượng in và gia công của Nhà in Sự thật đạt 558,42 triệu trang quy đổi, bằng 104,53% so năm 2022. Xuất bản và phát hành 7 số Tạp chí Chính trị và Phát triển; nâng cấp và cải tiến giao diện, đăng tải 12 kỳ Tạp chí điện tử với 474 bài trên Tạp chí điện tử. Công tác phát hành có nhiều đổi mới, đạt kết quả tốt.

Năm qua, tổng doanh thu của Nhà xuất bản ước đạt 110 tỷ đồng; đóng góp 5,4 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, bảo đảm ổn định thu nhập và không ngừng cải thiện đời sống mọi mặt của người lao động

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng tập trung chỉ rõ những khó khăn, tồn tại, hạn chế, phân tích những nguyên nhân, đưa ra các dự báo, xác định phương hướng và đề ra những giải pháp thiết thực để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Chiều cùng ngày, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2024.

Hội nghị đánh giá, năm qua, phong trào thi đua của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục được tổ chức thực hiện tốt.

Hoạt động của các tổ chức, đoàn thể tiếp tục được phát huy; xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần động viên cán bộ, viên chức, người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả sản xuất-kinh doanh. Tổng doanh thu của Nhà xuất bản ước đạt 110 tỷ đồng; đóng góp 5,4 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, bảo đảm ổn định thu nhập, không ngừng cải thiện đời sống người lao động.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản đã dành nhiều thời gian giải đáp thỏa đáng cũng như tiếp thu các ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức, người lao động.

Ban Chấp hành Công đoàn phát động phong trào thi đua hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của Nhà xuất bản năm 2024.