Tham dự buổi lễ, về phía Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương; các Phó Chủ tịch Hà Duy Tùng, Lê Thị Việt Nga; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn.
Về phía VACPA, có bà Vũ Thị Mai, nguyên Thứ trưởng Tài chính, Chủ tịch VACPA; ông Trần Văn Tá, nguyên Thứ trưởng Tài chính, Chủ tịch danh dự VACPA; ông Lưu Đức Tuyên, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) cùng các ủy viên Ban Chấp hành và đại diện các hội viên.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương khẳng định thị trường chứng khoán Việt Nam, sau gần 30 năm hình thành và phát triển, đã có những bước tiến mạnh mẽ về quy mô và chất lượng. Trong chặng đường đó, VACPA luôn đồng hành với vai trò là tổ chức nghề nghiệp uy tín, góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán, hỗ trợ tăng cường tính minh bạch của thị trường.
Từ năm 2011 đến nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và VACPA đã ký kết nhiều văn bản hợp tác, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán và ngành kiểm toán độc lập.
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh, để hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường và phát triển bền vững, việc nâng cao năng lực triển khai các chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là nhiệm vụ cấp thiết, nhằm giúp thị trường tiệm cận thông lệ quốc tế, nâng chất lượng báo cáo và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đánh giá cao tinh thần hợp tác của VACPA và mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm xây dựng thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch và hiệu quả.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thị Mai, Chủ tịch VACPA cho biết, giai đoạn 2021–2025 đánh dấu sự hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và VACPA trong trao đổi thông tin, xây dựng cơ chế chính sách và góp ý đối với các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kiểm toán và giám sát thị trường chứng khoán. Những kết quả này đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán và hiệu quả công tác giám sát.
VACPA kỳ vọng bước sang giai đoạn 2026-2030, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng và nâng tầm hợp tác, triển khai hiệu quả các nội dung của Biên bản vừa ký kết; qua đó tiếp tục đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán, ngành kiểm toán và nền kinh tế.
Lễ ký kết diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện quyết tâm của cả hai bên trong việc tăng cường hợp tác, củng cố nền tảng minh bạch và chuyên nghiệp hóa hoạt động trên thị trường tài chính Việt Nam.