Tiến tới Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2018

Kiếm thủ Vũ Thành An được chọn cầm cờ tại lễ khai mạc

Vận động viên (VĐV) đấu kiếm Vũ Thành An vinh dự được giao trọng trách cầm cờ dẫn đầu Đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc ASIAD 2018 ở In-đô-nê-xi-a vào tối 18-8 tới. Vũ Thành An (Hà Nội) vừa tròn 26 tuổi, hiện là kiếm thủ hay nhất của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam. Anh theo nghiệp đấu kiếm từ khi 15 tuổi. Lần đầu thi đấu tại SEA Games 2011 khi 19 tuổi, anh đã giành được Huy chương bạc đầu tiên và liên tục góp mặt ở các kỳ đại hội thể thao khu vực sau đó. Tại kỳ SEA Games 2015 anh đoạt hai Huy chương vàng, kỳ SEA Games 2017 đoạt một Huy chương vàng. Vũ Thành An đã hai lần được chọn cầm cờ cho đoàn thể thao nước ta tại Ô-lim-pích 2016, SEA Games 2017. Vũ Thành An được kỳ vọng sẽ giành th

Đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam phải tập ngoài đường, cạnh khách sạn nơi đội bóng đóng quân. Ảnh: PHƯƠNG DŨNG
Đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam phải tập ngoài đường, cạnh khách sạn nơi đội bóng đóng quân. Ảnh: PHƯƠNG DŨNG

Đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam gặp rắc rối về sân tập

Trong ngày tập luyện đầu tiên trên đất In-đô-nê-xi-a, đội tuyển bóng đá Ô-lim-pích Việt Nam đã gặp rắc rối về sân tập. Theo thông báo mới nhận được, ban tổ chức ASIAD 2018 của nước chủ nhà đã không cho phép các đội tuyển bóng đá nam của bảng D thi đấu tại sân Uy-ba-oa Múc-ti được tập luyện trước tại đây, với lý do phải bảo dưỡng sân. Trong chiều 12-8, thầy trò HLV Pắc Hang-xo chỉ được phép đến tham quan sân và đi bộ vòng quanh để làm quen với sân. Sau đó, ban tổ chức của In-đô-nê-xi-a tiếp tục có những nhầm lẫn khi tưởng đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam ở tại Làng vận động viên, nên đã bố trí cho đội bóng nước ta tập luyện ở sân tập Xu-ta-xô-ma 2, cách khách sạn thầy trò HLV Pắc Hang-xo ở đến hơn 50 km. Do tình trạng ùn tắc giao thông tại Gia-các-ta, để di chuyển đến sân tập này phải mất gần ba giờ. Tuy nhiên, khi sắp lên xe thì ban tổ chức của In-đô-nê-xi-a lại báo dời giờ tập của đội bóng Việt Nam đến 20 giờ. Vì thế, HLV Pắc Hang-xo buộc phải hủy buổi tập và cho toàn đội tập nhẹ tại một sân bê-tông cạnh khách sạn.

Báo chí Nhật Bản đánh giá cao bóng đá Việt Nam

Do không quá kỳ vọng vào ngôi vô địch tại ASIAD 2018, nên Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản chỉ đưa sang In-đô-nê-xi-a đội tuyển Ô-lim-pích với thành phần chủ yếu là các cầu thủ của đội tuyển trẻ U21. Chính vì vậy, báo chí Nhật Bản đã tỏ ra lo ngại khi có những đánh giá cao về đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam, đối thủ cạnh tranh với đội tuyển Ô-lim-pích Nhật Bản. Đề cập đến đội bóng của Việt Nam bao gồm các cầu thủ U23 từng giành ngôi Á quân châu lục, tờ Qoly của Nhật Bản nhận định: “Thế hệ vàng của Việt Nam dày dặn kinh nghiệm hơn hẳn những thành viên của đội bóng Nhật Bản vốn thua kém đến hai tuổi. Ở vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á, U23 Việt Nam là hiện tượng rất hiếm gặp và được yêu thích hơn cả đội tuyển quốc gia. Không ngạc nhiên khi Việt Nam đặt mục tiêu lớn vào ASIAD và họ sẵn sàng bước những bước xa hơn. Hai cầu thủ nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam là Xuân Trường và Công Phượng. Tài năng của hai chân sút này rất đáng chờ đợi”.

Các cầu thủ Hàn Quốc quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch

Hai tiền đạo đội tuyển quốc gia Hàn Quốc vừa dự thi đấu tại World Cup 2018 là Hoang Hê-chan và Li Xung-gu được tham gia vào đội hình của Ô-lim-pích Hàn Quốc rất tự tin về khả năng đội bóng nước này sẽ bảo vệ được ngôi vô địch bóng đá nam đã giành được tại ASIAD 2014 và cho biết họ sẽ sử dụng những kinh nghiệm từ World Cup 2018 để giúp đội nhà đạt được mục tiêu. Cả hai tiền đạo này hiện đang chơi bóng cho các câu lạc bộ của Áo và I-ta-li-a. Hoang Hê-chan tin rằng đội bóng của Hàn Quốc sẽ vượt qua được sức ép của nhà đương kim vô địch để bảo vệ thành công ngôi vương tại ASIAD 2018. Trong khi Li Xung-gu thì cho rằng các cầu thủ Hàn Quốc cần phải nỗ lực để chứng minh sức mạnh của mình và nhắc nhở đồng đội không nên chủ quan. Cùng với hai tiền đạo này, đội tuyển Ô-lim-pích Hàn Quốc còn có hai cầu thủ khác của đội tuyển quốc gia vừa dự World Cup 2018 vừa qua.

Đội tuyển Ô-lim-pích Lào để thua đáng tiếc

Chiều 12-8, trong loạt trận thứ hai môn bóng đá nam bảng A tại ASIAD 2018, dù bị ép sân ngay từ đầu, đội tuyển Ô-lim-pích Lào đã bất ngờ ghi bàn thắng trước vào lưới đối thủ Ô-lim-pích Pa-le-xtin ở phút thứ 14. Sau đó, các cầu thủ Lào lui sâu về phần sân nhà phòng ngự và phải đến phút thứ 80, đội Ô-lim-pích Pa-le-xtin mới có được bàn thắng gỡ hoà 1-1. Ở phút bù giờ thứ ba, hậu vệ đội trưởng An-ba-đa-ri bất ngờ ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho đội Ô-lim-pích Pa-le-xtin. Trong trận đấu còn lại ở bảng đấu này, đội chủ nhà Ô-lim-pích In-đô-nê-xi-a thắng đậm Ô-lim-pích Đài Loan (Trung Quốc) 4-0. Như vậy, ở bảng đấu này, đội Ô-lim-pích Pa-le-xtin tạm dẫn đầu với bốn điểm, trong khi hai đội tuyển Ô-lim-pích: Hồng Công (Trung Quốc) và In-đô-nê-xi-a đều có ba điểm.