Sau một ngày chăm sóc người nhà tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, anh Nguyễn Văn Thu, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì cho biết: Bố tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi, khi thấy ông có dấu hiệu chóng mặt, huyết áp tăng kèm theo nôn liên tục, tôi vội đưa ông đến Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu mà không cầm theo giấy tờ gì. May nhờ có bệnh án điện tử, các bác sĩ đã nắm được tiền sử bệnh tật của ông cho nên dễ dàng chẩn đoán, điều trị. Đến nay, sức khỏe bố tôi đã dần hồi phục.
Còn ông Nguyễn Văn Đời, 61 tuổi ở xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn tiền sử bị bệnh tim lâu năm. Gia đình cũng nhiều lần đưa ông đi khám tại một số bệnh viện tuyến Trung ương. Tuy nhiên, khi biết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh đã triển khai được nhiều kỹ thuật tiên tiến cho nên gia đình quyết định để ông điều trị tại đây. Sau khi thăm khám, ông đã được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ phẫu thuật sửa hai lá có vòng van và bắc cầu chủ vành. Đây là một trong những kỹ thuật khó mà bệnh viện đã triển khai thành công trong thời gian qua. Sau phẫu thuật, sức khỏe ông chuyển biến tốt. Ông Đời cho biết: Các bác sĩ tại đây rất tận tình, chu đáo. Riêng việc ông và gia đình quyết định điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ góp phần giảm chi phí, thời gian đi lại và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến Trung ương.
Trong những năm qua, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ là đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số tại tỉnh Phú Thọ với nhiều trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, nhiều phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai đã góp phần giảm thời gian cho người bệnh. Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Lục, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết: Công tác chuyển đổi số đã tác động tích cực đến hoạt động chuyên môn của toàn bệnh viện, trong đó bệnh viện tập trung đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, triển khai nhiều ứng dụng thông minh, góp phần từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Từ đó, công tác chẩn đoán được chính xác, chất lượng khám, chữa bệnh cũng được nâng lên. Đáng chú ý, công tác cải cách hành chính đã có chuyển biến rõ nét, góp phần giảm thời gian đi lại cho người dân, giảm phiền hà khi người dân đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện.
Trong thời gian qua, bệnh viện luôn xác định công tác chuyển đổi số để nâng cao công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân là nhiệm vụ trọng tâm. Do vậy, từ năm 2013, bệnh viện đã trở thành bệnh viện đầu tiên của cả nước triển khai phần mềm “Giải pháp bệnh viện thông minh HIS” và chương trình thẻ khám bệnh thông minh “Thẻ Việt - Một thẻ quốc gia”… Ngoài ra, với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cập nhật và ứng dụng những công nghệ mới, kỹ thuật tiên tiến nhằm hỗ trợ hiệu quả và rút ngắn thời gian điều trị cho người bệnh… Từ tháng 7/2024, Bệnh viện đa khoa tỉnh chính thức đưa vào vận hành hệ thống máy xạ hình thế hệ mới Spect/CT hỗ trợ chẩn đoán và điều trị ung thư hiện đại hàng đầu hiện nay. Máy xạ hình Spect/CT cung cấp hình ảnh 3D chi tiết, giúp các bác sĩ có cái nhìn toàn diện về tình trạng của người bệnh, từ đó đưa ra phác đồ điều trị phù hợp và hiệu quả nhất.
Cùng với triển khai ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật hiện đại như áp dụng hệ thống đăng ký khám bệnh trước thông qua Tổng đài chăm sóc khách hàng và các kênh truyền thông của bệnh viện như: Fanpage, website, Zalo OA, nhất là phần mềm quản lý sức khỏe điện tử qua App DKPT. Bệnh viện cũng thực hiện đồng bộ nhiều ứng dụng trên các phần mềm như: Quản lý điều hành văn bản điện tử; quản lý hồ sơ bệnh án điện tử từ việc tiếp nhận người bệnh đến khám, chỉ định khám, chỉ định vào viện, đơn thuốc, y lệnh điều trị hằng ngày; chỉ định xét nghiệm-chụp chiếu, tiếp nhận kết quả xét nghiệm-chụp chiếu, kết thúc điều trị, thanh toán ra viện... hỗ trợ tối ưu cho cả người bệnh và bác sĩ trong quá trình khám, chữa bệnh.
Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ Lê Đình Thanh Sơn cho biết: Những nỗ lực trong cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đã giúp bệnh viện ngày càng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; góp phần giảm tỷ lệ chuyển tuyến, giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương; đồng thời nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; khẳng định vị trí là địa chỉ tin cậy trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh trong khu vực ■