Olympic Tokyo 2020

Tiến Minh dừng bước, Huy Hoàng lỡ hẹn chung kết 800m tự do nam

NDO -

Ngày 27/7, tâm điểm của cầu lông đơn nam tại Olympic Tokyo 2020 chính là trận đấu của Nguyễn Tiến Minh với đại diện rất trẻ đến từ Azerbaijan.

Vấn đề thể lực là điểm yếu của tay vợt Tiến Minh. (Ảnh: Getty)
Vấn đề thể lực là điểm yếu của tay vợt Tiến Minh. (Ảnh: Getty)

Thua đối thủ 23 tuổi người Azerbaijan - Ade Resky qua hai set đấu (21-14, 21-18), tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đành chia tay Tokyo ngay sau vòng bảng đơn nam. Suất vào vòng sau của bảng bảng L môn cầu lông của Olympic Tokyo 2020 sẽ được xác định ở trận đấu giữa Anders Antonsen (Đan Mạch) với tay vợt Azerbaijan gốc Indonesia.

Một lần nữa, Tiến Minh thể hiện được tinh thần thi đấu kiên cường, thậm chí còn dẫn điểm ở game 2 sau những sai lầm liên tiếp của đối phương. Tuy nhiên, tuổi tác đã khiến thể lực của anh không đủ để tiếp tục phòng thủ xuất sắc.

Trong khi đó, Ade Resky không chỉ có sức trẻ và bộ chân khá tốt, mà còn có cú đập cầu khá uy lực. Những cú đập hiểm hóc và có lực này cũng chính là giải pháp giúp Ade Resky giải quyết nguy cơ mỗi khi bị Tiến Minh bám sát hoặc dẫn điểm ngược lại.

* Trước đó, ở vòng loại nội dung bơi nam 800m, Nguyễn Huy Hoàng cũng không thể lọt vào Top 8 để giành quyền vào chung kết môn bơi Olympic 2020.

Tiến Minh dừng bước, Huy Hoàng lỡ hẹn chung kết 800m tự do nam -0
Huy Hoàng về thứ 20/33 ở nội dung 800m tự do. 

Theo Liên đoàn thể thao dưới nước quốc tế (FINA), Huy Hoàng xếp thứ 25/33 vận động viên với mức chuẩn A đạt được là 7 phút 52 giây 74. Ở nội dung 800m, Ban tổ chức sắp xếp theo năm lượt bơi dựa vào thông số đã công bố trước đó. Những vận động viên có thông số tốt sẽ được xếp bơi ở đợt thứ 5 rồi giảm dần theo thành tích.

Huy Hoàng được xếp vào làn bơi thứ 5 của lượt bơi thứ 2 cùng các vận động viên đến từ New Zealand, Hungary, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Trung Quốc và Serbia. Kết thúc phần thi, Huy Hoàng chạm đích với thành tích 7 phút 54 giây 16, xếp thứ 2 ở đợt bơi này; kém 1,10 giây so với tay bơi dẫn đầu là Zac Reid với thành tích 7 phút 53 giây 06. Thông số này của Huy Hoàng kém hơn so với khi anh đạt chuẩn A.

Ở nội dung này, châu Á góp mặt hai đại diện là Việt Nam và Trung Quốc. Thành tích của Huy Hoàng tốt hơn so với đồng nghiệp khi kình ngư của Trung Quốc về thứ 6 đợt bơi thứ 2 với thời gian 7 phút 58 giây 71.

Khép lại năm lượt bơi, Huy Hoàng xếp thứ 20 và không thể giành vé vào chung kết. Kình ngư quê Quảng Bình vẫn còn tham dự một nội dung nữa là 1.500m vào ngày 30/7.