Tiền Giang hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư

Hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh Tiền Giang trong những năm vừa qua tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội mạnh mẽ, giúp đời sống người dân được nâng lên. Để nâng cao hiệu quả hoạt động này, tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo sức hút các doanh nghiệp (DN) đầu tư sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững.

Nhờ có cơ chế, chính sách thuận lợi, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào các dự án nông nghiệp công nghệ cao, góp phần tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Trong ảnh: Các kỹ thuật viên chăm sóc dưa lưới tại
Nhờ có cơ chế, chính sách thuận lợi, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào các dự án nông nghiệp công nghệ cao, góp phần tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Trong ảnh: Các kỹ thuật viên chăm sóc dưa lưới tại

Khi “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”

Cùng với cả nước, Tiền Giang đã bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện. Đây là cơ hội để tỉnh phát triển và huy động các nguồn lực như: thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế tri thức, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, mở rộng thị trường xuất khẩu, giải quyết việc làm cho người lao động.

Trong bối cảnh đó, Tiền Giang lại hội tụ nhiều ưu thế để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Có vị trí địa lý rất thuận lợi, vừa là cửa ngõ của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), vừa có kết nối thuận lợi với TP Hồ Chí Minh và các vùng kinh tế trọng điểm phía nam, Tiền Giang có hệ thống giao thông thủy, bộ khá phát triển. Đường bộ kết nối với các tỉnh lân cận có cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, quốc lộ 1, quốc lộ 50, quốc lộ 60, quốc lộ 30. Đường thủy có sông Tiền, sông Soài Rạp, kênh Chợ Gạo đều là những tuyến giao thông thủy huyết mạch, rất thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa.

Ngoài ra, Tiền Giang còn được mệnh danh là “vương quốc trái cây”, là nơi tập trung nguồn lương thực, cây ăn trái và thủy sản phong phú của vùng ĐBSCL. Đây là thế mạnh để phục vụ cho ngành chế biến và xuất khẩu. Tiền Giang có cả ba vùng sinh thái nước mặn, ngọt và nước phèn chua (ở Đồng Tháp Mười) tạo nên cảnh quan thiên nhiên phong phú, tập quán sản xuất, phong tục và văn hóa khá đa dạng, có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái. Tỉnh còn có nguồn nhân lực dồi dào với hơn 1,35 triệu người trong độ tuổi lao động, có trình độ với tỷ lệ lao động đã qua đào tạo là hơn 47%.

Để thu hút mạnh mẽ các hoạt động đầu tư, trong hai năm 2016-2017, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đã triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 27-12-2016 về lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN) đến năm 2020; UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về hỗ trợ và phát triển DN.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang cam kết thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi đầu tư theo các quy định của pháp luật. Ngoài các chính sách chung, tỉnh còn quy định riêng một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư. Đơn cử, chính sách xã hội hóa của UBND tỉnh Tiền Giang đối với các nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp được tỉnh dành rất nhiều ưu đãi. Cụ thể, nhà đầu tư được ưu tiên thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa có sẵn với giá ưu đãi; được Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh xem xét cho vay với lãi suất ưu đãi; được tỉnh hỗ trợ một lần kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng sau khi dự án đi vào hoạt động một năm. Ngoài ra, tỉnh cũng ban hành nhiều chính sách ưu đãi khác cho nhà đầu tư về đất đai, thuế thu nhập DN, thuế xuất, nhập khẩu... Mỗi năm, ít nhất UBND tỉnh tổ chức bốn hội nghị đối thoại với DN để tháo gỡ những khó khăn cho các nhà đầu tư.

Ở cấp huyện, lãnh đạo một số địa phương đã có những tìm tòi và triển khai những cách làm táo bạo để “kéo” DN về xây dựng quê hương. Để tạo cơ chế cởi mở hơn với DN, lãnh đạo huyện Gò Công Tây tổ chức các buổi “cà-phê doanh nghiệp”. Theo định kỳ, vào sáng thứ 7 trong tuần đầu tiên của tháng, chương trình sẽ được thực hiện. Thành phần tham dự có lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện. Tại buổi gặp gỡ này, đại diện DN có thể thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư, hay tìm kiếm cơ hội hợp tác, liên kết đầu tư. Phần lớn những vướng mắc của DN sẽ được lãnh đạo huyện cùng các phòng, ban tìm cách tháo gỡ, giải quyết ngay cho DN theo đúng trình tự pháp luật. Từ mô hình này, nhiều DN đã kết nối, tìm được đầu ra tiêu thụ ổn định các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của người nông dân trong địa bàn huyện. Đồng chí Lê Văn Nê, Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây chia sẻ: “Địa phương vốn đi lên từ sản xuất nông nghiệp nghèo nàn. Do đó, lãnh đạo huyện muốn tạo cơ chế tốt nhất để đưa DN về “ở” với mình để phát triển quê hương. Đây không phải là cách làm mới, nhưng phải có cái tâm mới có thể thực hiện hiệu quả được mô hình này. Nhờ đó, phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đều có phản hồi tốt với cách làm của huyện”.

“Quả ngọt” từ chính sách đầu tư

Việc triển khai các giải pháp hỗ trợ và phát triển DN bước đầu đã tác động đến số lượng DN thành lập mới, tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Cụ thể: năm 2015, toàn tỉnh có 494 DN thành lập mới, thì năm 2016 có thêm 560 DN, năm 2017 tăng thêm 640 DN, năm 2018, dự kiến số DN thành lập mới là 730 (tăng 14,1% so với năm 2017). Hiện nay, tám khu công nghiệp và cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được lấp đầy.

Đồng chí Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá: “Những năm gần đây, kinh tế Tiền Giang từng bước phục hồi ổn định, xuất khẩu tăng mạnh; thu hút được nhiều dự án đầu tư... Tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt cao hơn mức bình quân của vùng ĐBSCL và cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong ba năm đầu nhiệm kỳ (2016-2018) của tỉnh ước đạt 8,2% được xem là cố gắng rất lớn trong điều kiện tình hình kinh tế trong nước và quốc tế còn gặp rất nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế của cả nước có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn nhiều thách thức”.

Đội ngũ DN không ngừng phát triển đã trở thành lực lượng nòng cốt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của địa phương, đóng góp tích cực vào tỷ trọng GRDP của tỉnh, từ mức 30,8% năm 2010 tăng lên 38,5% năm 2015 và 42,4% năm 2017. Đóng góp vào ngân sách của DN cũng tăng liên tục qua các năm. Năm 2015 là 2.393 tỷ đồng, năm 2016 là 3.045 tỷ đồng và năm 2017 là 3.501 tỷ đồng. Ngoài những đóng góp trong phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, cộng đồng DN còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh - xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Những năm gần đây, Công ty TNHH MTV Long Uyên tại khu công nghiệp Mỹ Tho luôn có mức tăng trưởng cao trong lĩnh vực xuất khẩu trái cây đông lạnh sang thị trường các nước Mỹ, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a, Nhật Bản, Hàn Quốc. Từ lúc khởi nghiệp ban đầu với quy mô nhỏ, bây giờ công ty đã mở rộng nhà máy lên 7.000 m2 với công suất 8.000 tấn/năm.

Ông Phan Quốc Nam, Giám đốc công ty cho biết: “Trước những đòi hỏi phải nâng cao, cải tiến công nghệ chế biến liên tục để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, nếu không có sự hỗ trợ của chính quyền thì chúng tôi rất khó triển khai. Chúng tôi từng được Quỹ Hỗ trợ phát triển công nghệ của Tiền Giang cho vay tám tỷ đồng lãi suất ưu đãi để mua thiết bị mới. Đây là “cú huých” giúp công ty mở rộng được thị trường xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Hiện tại, doanh thu hằng năm của công ty đạt hơn 10 triệu USD, giải quyết việc làm cho khoảng 300-500 công nhân, tùy mùa vụ. Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của công ty ngoài xoài, thanh long, chanh dây còn có khoai mì, khoai môn, chuối, dứa, đu đủ, ngô non… giúp giải quyết đầu ra nông sản cho nhiều hộ nông dân.

Còn Giám đốc Công ty CP Gò Đàng Nguyễn Văn Đạo (Khu Công nghiệp Mỹ Tho) đã rút ra được bài học thành công của DN mình sau hơn 10 năm đầu tư nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu tại Tiền Giang. Đó là bên cạnh những thuận lợi về vị trí địa lý và giao thông kết nối khá tốt, khi đầu tư vào Tiền Giang, công ty đã được các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ rất tốt, đã đồng hành cùng DN tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về các thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư, đào tạo tay nghề, thủ tục xuất khẩu. Mỗi năm, công ty đạt doanh thu 2.200 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu gần 100 triệu USD. Qua từng năm, kim ngạch xuất khẩu tăng không dưới 20%, góp phần giải quyết việc làm cho gần 5.000 công nhân, lao động.

Hoàn thiện cơ chế đầu tư

Hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong những năm qua tuy đã đạt những kết quả bước đầu, nhưng thực tế vẫn chưa thành công như kỳ vọng, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Để khắc phục những bất cập, hạn chế trong hoạt động này, tỉnh đã đề ra những bước đi cụ thể trong thời gian tới nhằm thu hút những dự án có tính khả thi cao, không thu hút bằng mọi giá mà còn cân nhắc đến các vấn đề xã hội, môi trường, bảo đảm phát triển ổn định, bền vững.

Thứ nhất, Tiền Giang đang nỗ lực nâng cao chất lượng công tác quy hoạch. Quy hoạch có tầm nhìn và chiến lược tốt sẽ tạo cơ sở cho Nhà nước và DN cùng đồng hành, phát triển. Trên cơ sở quy hoạch, tỉnh mới xác định danh mục các dự án để mời gọi đầu tư, giúp DN xác lập các kế hoạch đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Thứ hai, tỉnh tập trung huy động mọi nguồn lực, cả ngân sách và vốn tư nhân để phát triển kết cấu hạ tầng của tỉnh, nhất là đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các khu đô thị và trung tâm thương mại, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án. Tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ, đầy đủ và nhất quán các chính sách ưu đãi đầu tư do Trung ương ban hành. Đồng thời, tập trung nghiên cứu, ban hành các chính sách ưu đãi phù hợp thẩm quyền và điều kiện thực tế của tỉnh để phát triển các dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp, nhà ở cho công nhân, các dự án xã hội hóa, các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức khẳng định: “Điều quan trọng nhất là chúng tôi đặt mục tiêu cải cách hành chính thật tốt và mạnh mẽ để từng bước xây dựng chính quyền năng động, đồng hành, thân thiện, phục vụ DN và nhân dân. Tỉnh chú trọng duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên, định kỳ giữa lãnh đạo tỉnh, huyện với các DN, nhằm thông tin kịp thời đến DN các quy định mới, các nội dung cải cách quan trọng liên quan môi trường đầu tư; đặc biệt là quan tâm giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vướng mắc của DN trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tỉnh cũng quan tâm phát triển công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhằm cung ứng nguồn lao động có trình độ, kỹ năng lao động và tác phong làm việc thật tốt cho các DN”.

Có thể bạn quan tâm