Tiêm phòng Covid-19 khi mang thai không liên quan đến các biến chứng khi sinh

NDO -

Ngày 4/1, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ công bố nghiên cứu cho thấy, tiêm phòng Covid-19 trong khi mang thai không liên quan đến sinh non hoặc trẻ sơ sinh nhẹ cân.

Một phụ nữ mang thai được tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại tại Pennsylvania, Mỹ. Ảnh: Reuters.
Một phụ nữ mang thai được tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại tại Pennsylvania, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo Báo cáo hằng tuần về bệnh tật và tử vong của CDC Mỹ, trong số hơn 10.000 phụ nữ được tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19, tỷ lệ sinh non là 4,9%. Trong khi đó, tỷ lệ sinh non là 7,0% ở khoảng 36.000 phụ nữ không được tiêm chủng. Sự khác biệt không được coi là có ý nghĩa thống kê.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc tiêm phòng Covid-19 không làm tăng nguy cơ sinh ra đứa trẻ có cân nặng ít hơn bình thường trong số tuần mang thai.

Kết quả từ nghiên cứu ủng hộ khuyến nghị của CDC về sự an toàn của việc tiêm chủng Covid-19 với phụ nữ mang thai.

Các nhà nghiên cứu viết: “Bằng chứng về lợi ích của việc tiêm phòng Covid-19 trong thai kỳ tiếp tục được củng cố, đặc biệt là việc phát hiện các kháng thể trong máu cuống rốn”, và lưu ý rằng phụ nữ mang thai có nguy cơ gia tăng việc nhập viện chăm sóc đặc biệt, thở máy và tử vong khi mắc Covid-19.

Những phụ nữ trong nghiên cứu đã mang thai từ tháng 5 đến tháng 10/2020, trước khi có vaccine.

Gần như tất cả những người đã được chủng ngừa đều được tiêm phòng vào quý thứ hai hoặc quý thứ ba của thai kỳ. Khoảng 96% trong số họ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine công nghệ mRNA của Pfizer - BioNTech, hoặc Moderna. Những phụ nữ mang thai còn lại được tiêm vaccine một mũi của Johnson & Johnson.

Không có sự khác biệt về kết quả dựa trên thời gian tiêm chủng, hoặc loại vaccine mRNA đã được tiêm hoặc số lượng liều.

Báo cáo cho biết dữ liệu được lấy từ tám tổ chức chăm sóc sức khỏe ở sáu tiểu bang của Mỹ.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng vì họ xem xét dữ liệu được thu thập cho các mục đích khác, vì thế đã bỏ lỡ một số lần tiêm chủng và họ thiếu thông tin về tiền sử các biến chứng liên quan đến sinh nở trước đây của những người tham gia thử nghiệm. Nghiên cứu cũng thiếu thông tin về tiêm chủng trong giai đoạn 3 tháng đầu mang thai và về mũi tiêm tăng cường, vốn chưa có vào thời điểm đó.