Thủy Nguyên-động lực phát triển mới của đô thị Hải Phòng

Nằm bên dòng Bạch Đằng giang, với bề dày lịch sử chống ngoại xâm của cha ông và truyền thống quật khởi kiên cường, Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân huyện Thủy Nguyên đã và đang nỗ lực chung tay hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một đô thị trung tâm hiện đại, một động lực phát triển mới của đô thị Hải Phòng.
0:00 / 0:00
0:00
Một góc Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Vsip trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.
Một góc Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Vsip trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định Thủy Nguyên là một trong 3 hướng đột phá về không gian đô thị, là trung tâm hành chính, chính trị, thương mại, tài chính, ngân hàng… của thành phố Cảng.

Thành phố Hải Phòng đã và đang dồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa huyện Thủy Nguyên trở thành thành phố trước năm 2025 và đây sẽ là định hướng và động lực mới để Hải Phòng tiếp tục phát triển bứt phá mạnh mẽ hơn nữa.

Thủy Nguyên-động lực phát triển mới của đô thị Hải Phòng ảnh 1

Khu Trung tâm Chính trị-Hành chính mới của Hải Phòng đang được khẩn trương xây dựng tại Thủy Nguyên.

Sau mấy năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, ông Nguyễn Văn Bản, Việt kiều tại Australia trở về quê hương Hải Phòng không khỏi bất ngờ về sự phát triển mạnh mẽ của thành phố Cảng. Diện mạo thành phố không chỉ đổi thay khang trang, hiện đại, mà còn phát triển rộng mở ra các phía.

Đặc biệt, ông Bản ngỡ ngàng trước sự thay áo mới của đôi bờ sông Cấm-mảnh đất đã gắn bó với ông suốt thời thơ ấu-nơi có những địa danh đặc biệt như mom Thủy Đội (quận Hồng Bàng), “xóm bờ đê” Tân Dương (huyện Thủy Nguyên), nơi đã đi vào ký ức bao người về hình ảnh những người phụ nữ miệt mài khua chèo trên các con đò nan mưu sinh trên bềnh bồng sóng nước...

Cùng với đó là những chuyến phà không mái che với tiếng xích và lưỡi phà kêu loảng xoảng mỗi khi cập đôi bờ bến Bính-địa danh đã đi vào tác phẩm “Bỉ vỏ" của nhà văn Nguyên Hồng, “Thành phố Hoa phượng đỏ” của Lương Vĩnh (thơ Hải Như) và là cảm hứng thi, ca, nhạc, họa… của nhiều văn, nghệ sĩ.

Thủy Nguyên-động lực phát triển mới của đô thị Hải Phòng ảnh 2

Thủy Nguyên đang đổi mới và phát triển mạnh mẽ.

Đứng trên cầu Hoàng Văn Thụ-cây cầu với thiết kế khá độc đáo, nổi bật trên dòng sông Cấm mới được hoàn thành như một biểu tượng của sự phát triển bứt phá của thành phố Cảng-phóng tầm mắt có thể bao quát được cả vùng rộng lớn với các gam màu sáng của khu đô thị cũ phía bờ nam đang được chỉnh trang, nâng cấp, cùng những hàng cần cẩu soi bóng cạnh những con tàu vẫn tấp nập ra vào khu vực cảng biển cũ.

Đặc biệt, những mái nhà tranh cùng nhiều túp lều lụp xụp ven bờ đê-“xóm bờ sông” đã từng đi vào điện ảnh xưa và những bờ lau lác bên bờ bắc sông Cấm phía huyện Thủy Nguyên đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một khu vực rộng lớn được giải phóng mặt bằng và phân khu bởi các tuyến đường phố bề thế, rộng rãi, chạy hút tầm mắt, đang nhộn nhịp thi công các công trình quy mô lớn-hình hài một đô thị hiện đại, trung tâm mới của thành phố Cảng đang hiện hữu từng ngày.

Thủy Nguyên-động lực phát triển mới của đô thị Hải Phòng ảnh 3

Sản xuất nông nghiệp cũng chuyển dịch mạnh mẽ sang cây trồng ứng dụng công nghệ và có giá trị kinh tế cao.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ, trước thời cơ và vận hội mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện đã nỗ lực đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết liệt, triển khai với quyết tâm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

Trong nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí để trở thành thành phố, huyện Thủy Nguyên đang tăng tốc phát triển hạ tầng đô thị, giao thông, công nghiệp… làm “hạt nhân” thu hút đầu tư và động lực thúc đẩy tăng trưởng của địa phương.

Từ một địa phương rộng lớn và đông dân nhất Hải Phòng với 37 xã, thị trấn và gần 340 nghìn người, trong đó có nhiều xã từng được coi là “xã miền núi”, nhưng trong 10 năm qua, Thủy Nguyên liên tục đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15,6%/năm; quy mô tổng giá trị sản xuất năm 2022 đạt gần 41 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với năm 2013.

Từ địa phương nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, đến nay, giá trị sản xuất các ngành công nghiệp, dịch vụ chuyển dịch nhanh và lên tới 93,2%; nông-lâm-thủy sản chỉ còn chiếm gần 7%.

Sản xuất công nghiệp trước đây chủ yếu dựa vào khai thác, sản xuất xi-măng, đóng tàu, đúc kim loại… ngày nay, sản xuất công nghiệp cũng dịch chuyển mạnh với hoạt động sản xuất công nghiệp phụ trợ, linh kiện điện tử, sản phẩm thời trang, dịch vụ hậu cần tàu biển….

Thủy Nguyên-động lực phát triển mới của đô thị Hải Phòng ảnh 4

Làng đúc Mỹ Đồng truyền thống vẫn duy trì sản xuất sản phẩm chân vịt tàu thủy độc đáo.

Các khu công nghiệp lớn trên địa bàn nhanh chóng hình thành, thu hút mạnh mẽ đầu tư phát triển như: Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Việt Nam-Singapore Hải Phòng (VISP), cùng 5 cụm công nghiệp và các làng nghề truyền thống như đúc Mỹ Đồng với các sản phẩm cơ khí chính xác đã được xuất khẩu đi các nước châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản....

Thủy Nguyên cũng là địa phương có số thu ngân sách cao của Hải Phòng với tốc độ tăng thu bình quân 47,5%/năm. Từ năm 2022, Thủy Nguyên đã bảo đảm được tự chủ thu, chi ngân sách.

Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2023, Thủy Nguyên có tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 21 nghìn tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với tổng vốn đầu tư của cả năm 2013.

Thủy Nguyên-động lực phát triển mới của đô thị Hải Phòng ảnh 5

Hoạt động sản xuất công nghiệp vẫn duy trì và phát triển.

Huyện hiện có gần 1.800 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn và tài sản ước hơn 82 nghìn tỷ đồng, doanh thu hơn 50 nghìn tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước trung bình hơn 1.100 tỷ đồng/ năm.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên Nguyễn Huy Hoàng, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng đô thị, đồng bộ, hiện đại luôn là mục tiêu và đích đến trong các chương trình phát triển của Thủy Nguyên.

Cùng với hàng loạt dự án khu công nghiệp, khu đô thị mới, hạ tầng giao thông quy mô lớn được đồng loạt triển khai, ngay chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương cũng được hoạch định với các công trình hạ tầng mang vóc dáng của đô thị trong tương lai.

Thủy Nguyên đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 202 và đang tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, huyện có 7 xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu, 8 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao.

Thủy Nguyên-động lực phát triển mới của đô thị Hải Phòng ảnh 6

Đô thị phát triển nhanh chóng.

Để phục vụ công cuộc tái thiết và xây dựng lớn lao này, từ năm 2013 đến nay, huyện đã thực hiện giải phóng mặt bằng 150 dự án với tổng diện tích thu hồi lên tới hơn 1.600ha và hơn 27.500 hộ dân, 60 tổ chức đã di dời nơi ở cũ, nhường đất cho các dự án.

Chỉ tính riêng trong 3 năm (từ năm 2020-2023), có 11.600 hộ dân và tổ chức đã di dời để bàn giao mặt bằng hơn 477ha đất thực hiện các dự án vì sự phát triển mạnh mẽ của chính mảnh đất nơi đây và của thành phố Cảng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên Đinh Chính Quyền chia sẻ, trong nhiều thời điểm, hầu như các đồng chí lãnh đạo của huyện “thường trực” tại các mũi giải phóng mặt bằng được phân công, trực tiếp đôn đốc, giải thích, vận động người dân, đơn vị di dời phục vụ giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình theo tiến độ…

Nhờ sự quyết liệt trong công tác giải mặt bằng, sự đồng thuận của đông đảo người dân, các công trình, dự án giao thông lớn, quan trọng trong kết nối vùng như: mở rộng quốc lộ 10, đường 359, đường Máng Nước, đường Đỗ Mười kéo dài, cầu Dinh, cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Lại Xuân, cầu Bến Rừng, đường tỉnh 352… được đẩy mạnh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đáp ứng nhu cầu phát triển.

Thủy Nguyên-động lực phát triển mới của đô thị Hải Phòng ảnh 7

Hát Đúm-nét văn hóa đặc trưng của Thủy Nguyên được lưu giữ và phát triển.

Đặc biệt, Dự án Trung tâm Chính trị-Hành chính thành phố Hải Phòng, cùng hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên diện tích rộng 324ha, tổng mức đầu tư 10 nghìn tỷ đồng tại Khu đô thị Bắc sông Cấm- công trình trọng điểm lớn của thành phố Cảng, đã sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, được khởi công xây dựng theo tiến độ và sẽ hiện thực hóa kỳ vọng Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức tại thành phố Thủy Nguyên theo dự kiến.

Cùng với đó, hàng loạt các dự án khu đô thị mới như Vinhomes Vũ Yên, Hoàng Huy New City, Hoàng Huy Green River, Quang Minh Green City… đã và đang hình thành sẽ góp phần nâng tầm diện mạo đô thị của Thủy Nguyên trong thời gian tới.

Thủy Nguyên-động lực phát triển mới của đô thị Hải Phòng ảnh 8

Nhiều khu đô thị mới, hiện đại đang hình thành.

Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên Phạm Văn Thép tin tưởng, với truyền thống “Thủy Nguyên quật khởi anh hùng” của cuộc “Tổng phá tề, trừ gian” cách đây 75 năm (25/10/1948-25/10/2023) và “hào khí Bạch Đằng giang”, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân Thủy Nguyên nguyện chung sức, đồng lòng xây dựng Thủy Nguyên-thành phố trong tương lai gần sẽ phát triển hài hòa, thông minh, bền vững và trở thành “hạt nhân” thu hút đầu tư và động lực thúc đẩy tăng trưởng của thành phố Hải Phòng trong thời gian tới.

Thành phố Hải Phòng đã và đang dồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa Thủy Nguyên trở thành thành phố trước năm 2025 và đây sẽ là định hướng và động lực mới để Hải Phòng tiếp tục phát triển bứt phá mạnh mẽ hơn nữa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng