Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nâng trần nợ công

NDO -

Với 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống, Thượng viện Mỹ sáng 8/10 (giờ Việt Nam) đã phê chuẩn dự luật tạm thời nâng mức trần nợ công của chính phủ liên bang, qua đó tránh nguy cơ vỡ nợ vào cuối tháng này. Theo dự luật, mức trần nợ công 28.400 tỷ USD của Mỹ hiện nay sẽ tăng thêm 480 tỷ USD. 

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer thông báo đạt được thỏa thuận nâng trần nợ công. (Ảnh: ABC News)
Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer thông báo đạt được thỏa thuận nâng trần nợ công. (Ảnh: ABC News)

Sau nhiều tuần tranh luận giữa các đảng, các lãnh đạo của đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ cuối cùng đã đạt được thỏa thuận về nâng mức trần nợ công đến đầu tháng 12/2021. 

Trong nhiều ngày qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo về nguy cơ vỡ nợ, đồng thời gây sức ép với các thành viên đảng Cộng hòa để ủng hộ các nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm nâng mức trần nợ công.

Thông báo về thỏa thuận đạt được, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer nhấn mạnh, chính phủ Mỹ đã tránh được nguy cơ vỡ nợ vào cuối tháng 10 này. Theo Thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa Mitch McConnell, việc mở rộng giới hạn vay nợ sẽ giúp tránh một cuộc khủng hoảng trong ngắn hạn và đảng Dân chủ có thêm thời gian tìm kiếm giải pháp dài hạn. 

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cảnh báo, nếu Quốc hội không nâng mức trần nợ công, Mỹ sẽ không còn nguồn tài chính để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán nợ sau ngày 18/10. Bà Janet Yellen nhận định, nền kinh tế Mỹ có nguy cơ rơi vào suy thoái nếu chính phủ vỡ nợ. 

Dự luật nâng trần nợ công sẽ được chuyển tới Hạ viện và dự kiến được bỏ phiếu phê chuẩn vào ngày 12/10 tới. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã bày tỏ ủng hộ thỏa thuận giữa hai đảng. Phó thư ký báo chí Nhà trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ ký ban hành ngay sau khi dự luật được Quốc hội lưỡng viện Mỹ thông qua.

Sức ép vỡ nợ tạm giảm bớt khiến chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall tăng điểm, dẫn đầu là các tập đoàn công nghệ. Theo Reuters, cổ phiếu của Microsoft Corp, Apple Inc, Amazon.com Inc và Alphabet Inc tăng từ 1% đến 1,8%. Trong khi đó, chỉ số biến động CBOE, còn được gọi là “thước đo nỗi sợ hãi” của Phố Wall, giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 24/9.

Tuy nhiên, kể cả khi được Quốc hội Mỹ thông qua, dự luật tạm thời nâng trần nợ cũng chỉ có hiệu lực đến ngày 3/12 tới, cũng là thời điểm ngân sách cho hầu hết các chương trình liên bang hết hiệu lực theo luật chi tiêu tạm thời đã được thông qua đầu tháng 10 vừa qua. 

Trong khoảng 2 tháng tới, Quốc hội Mỹ sẽ cần tìm kiếm một thỏa thuận tăng trần nợ công dài hạn, hoặc đưa ra những biện pháp khác nhằm đạt đồng thuận về kế hoạch chi tiêu công cho năm tài khóa đến tháng 9/2022.