Thượng tướng Lê Ngọc Hiền từ trần

Thượng tướng Lê Ngọc Hiền, tên khai sinh là Nguyễn Ngọc Thiện, sinh năm 1928. Nguyên quán xã Ðức Thượng, huyện Hoài Ðức, tỉnh Hà Tây. Tham gia cách mạng năm 1944. Vào Ðảng tháng 8-1945.

Từ tháng 10-1944, ông tham gia hoạt động in và phát hành báo Ðộc lập tại địa phương, tháng 3-1945 là Bí thư thanh niên cứu quốc thị xã Sơn Tây, tháng 5-1945 ông học tại Trường quân chính kháng Nhật, là đội viên công tác xây dựng cơ sở giao thông từ chiến khu Việt Bắc về Hòa Bình.

Từ tháng 8-1945 đến tháng 4-1947 ông tham gia bộ đội địa phương thuộc các tỉnh Sơn Tây, Ninh Bình, Nam Ðịnh.

Từ tháng 5-1947 đến tháng 2-1955, giữ các cương vị Tiểu đoàn trưởng, Trung đoàn phó, Trung đoàn trưởng các Trung đoàn 48, Trung đoàn 64 và Trung đoàn 66 thuộc Ðại đoàn 320, tháng 11-1953 là Tham mưu trưởng Ðại đoàn 320 đến tháng 2-1955.

Từ tháng 3-1955 đến tháng 7-1970, ông công tác tại cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, giữ các cương vị: Cục phó, sau đó là Cục trưởng Cục Quân huấn, Cục phó sau đó là Cục trưởng Cục Tác chiến. Tháng 4-1962,  đi học tại Học viện Bộ Tổng Tham mưu Vô-Lô Xi-lôp (Liên Xô trước đây).

Từ năm 1967 đến năm 1974, ông trực tiếp chiến đấu ở chiến trường miền nam. Năm 1967 ở chiến trường Thị Thiên (B5) là Phó Tư lệnh Mặt trận. Tháng 8-1970 đến 1973 là phái viên của Bộ tại Bộ Tư lệnh Quân giải phóng miền nam, là Tham mưu phó Bộ Tư lệnh Miền (B2). Năm 1975 là quyền Tham mưu trưởng Chiến dịch Hồ Chí Minh. Tháng 2-1987 là Tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại Cam-pu-chia.

Từ tháng 12-1974, ông được Nhà nước bổ nhiệm là Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đến khi về hưu.

Thượng tướng Lê Ngọc Hiền là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IV; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa V, khóa VI; Ủy viên Ðảng ủy Quân sự Trung ương; đại biểu Quốc hội khóa VII; ông được thăng quân hàm cấp Thượng tá (1958); Ðại tá (1965); Thiếu tướng (1974); Trung tướng  (1980); Thượng tướng (1986). Tháng 10-1995 ông được Nhà nước cho nghỉ hưu.

Do có nhiều công lao đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, Quân đội và nhân dân, Thượng tướng Lê Ngọc Hiền đã được Ðảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Ðộc lập hạng nhất, Huy hiệu 60 năm tuổi đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Linh cữu Thượng tướng Lê Ngọc Hiền quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia (Số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Lễ viếng từ 7 giờ 30 phút ngày 26-4, lễ truy điệu từ 11 giờ 30 phút cùng ngày tại Nhà tang lễ Quốc gia (Số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội), an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.