Thưởng nóng Ban chuyên án phá vụ hiếp dâm, cướp tài sản

NDO -

Ngày 28-7, tại trụ sở Công an huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), UBND huyện Ninh Hải tổ chức Lễ trao thưởng cho Ban chuyên án “819H” có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; đã phá vụ án hiếp dâm, cướp tài sản tại xã Thanh Hải.

Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải Nguyễn Thành Phú trao giấy khen, tặng hai tập thể và chín cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phá vụ án tại xã Thanh Hải.
Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải Nguyễn Thành Phú trao giấy khen, tặng hai tập thể và chín cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phá vụ án tại xã Thanh Hải.

Vào khoảng giữa năm 2019, trên địa bàn các thôn Mỹ Tân 1, Mỹ Tân 2… thuộc xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải liên tiếp xảy ra các vụ án hiếp dâm và cướp tài sản, nạn nhân là những phụ nữ ở vùng biển, có chồng là những lao động biển, thường xuyên đi theo các tàu khai thác hải sản dài ngày, cho nên đối tượng thường chọn thời gian ban đêm, mặc quần áo khác, hóa trang diện mạo và đột nhập vào nhà có phụ nữ đang ở một mình với con nhỏ, dùng hung khí khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp tài sản, sau đó rút êm…. Nhiều vụ án xảy ra liên tiếp, khiến dư luận hoang mang.

Nhận được thông tin cơ sở cấp báo, Công an huyện Ninh Hải đã khởi tố vụ án “Hiếp dâm và cướp tài sản”, báo cáo cấp trên thành lập Ban chuyên án mang bí số “819H”.

Theo đề xuất của Ban chuyên án, Công an tỉnh hỗ trợ đặc biệt lực lượng trinh sát dày dạn kinh nghiệm bám sát địa bàn, thu thập chứng cứ, lập danh sách các đối tượng nghi vấn…

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định đối tượng phải là người sống tại địa phương thì mới biết hết đường đi trong làng cũng như biết được quy luật sinh hoạt của các nhà bị hại thường là những phụ nữ có chồng đang hành nghề lao động biển hay vắng nhà nhiều ngày để ban đêm tìm cách đột nhập vào nhà, khống chế, thực hiện hành vi phạm tội.

Qua thu thập chứng cứ và lời khai của các bị hại, Ban chuyên án lập danh sách 91 đối tượng có độ tuổi từ 20-50 tuổi trên địa bàn xã Thanh Hải và lần lượt sàng lọc nhiều lần, còn lại bốn đối tượng có dáng vóc, chiều cao, giọng nói và thủ đoạn gây án phù hợp một số chứng cứ để lại hiện trường. Tiếp tục sàng lọc, Ban chuyên án “819H” nhận thấy đối tượng khả nghi nhất là Trần Văn Tân, sinh năm 2002, ở thôn Mỹ Phong, xã Thanh Hải.

Trong lúc Ban chuyên án triển khai việc củng cố hồ sơ để truy bắt đối tượng gây án thì bất ngờ, giữa tháng 7-2020, Tân bị công an huyện Ninh Hải bắt giữ do có liên quan một vụ án khác.

Trong quá trình tạm giam giữ, cơ quan chức năng đã đấu tranh và Tân đã khai nhận thực hiện bốn vụ hiếp dâm và cướp tài sản trên địa bàn xã Thanh Hải.

Lần theo lời khai của Tân, cơ quan chức năng khám xét chỗ ở và thu giữ các vật chứng, như: quần áo Tân dùng mặc hóa trang khi gây án để tránh bị nạn nhân phát hiện, hung khí….

Thưởng nóng Ban chuyên án 819H -0
 Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải Nguyễn Thành Phú trao số tiền thưởng nóng cho Ban chuyên án tại buổi lễ.

Với thành tích xuất sắc nói trên, UBND huyện Ninh Hải đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho Ban chuyên án, đồng thời tặng giấy khen cho hai tập thể và chín cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phá án.

Nhân dịp này, Công an tỉnh Ninh Thuận cũng đã tổ chức Lễ công bố trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, có bảy cán bộ được bổ nhiệm, điều động nhận chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại các đội của Công an huyện Ninh Hải và giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng công an các xã Tân Hải, Tri Hải, Thanh Hải…

Thưởng nóng Ban chuyên án 819H -0
 Đại tá Nguyễn Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận trao quyết định bổ nhiệm và điều động lực lượng công an chính quy về nhận nhiệm vụ lãnh đạo chủ chốt công an các xã.

Đại tá Nguyễn Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tăng cường hơn 200 cán bộ cho công an cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.