Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof, ngày 12/7 cho rằng, Liên minh châu Âu (EU) cần duy trì sự đoàn kết để đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố sẽ áp thuế 30% đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết, đang theo dõi chặt chẽ các thông báo mới nhất của Mỹ về thuế quan, đồng thời cảnh báo triển vọng kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt nhiều bất ổn. IMF kêu gọi các quốc gia phối hợp nhằm duy trì môi trường thương mại ổn định.
Ngày 9/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư thông báo áp mức thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Brazil, nâng tổng số quốc gia nhận thư áp thuế của Mỹ trong tuần này lên 22 nước.
Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định rằng các nước bị Mỹ áp mức thuế quan mà ông gọi là “thuế đối ứng” sẽ bắt đầu phải trả mức thuế này từ ngày 1/8 tới và ông sẽ không gia hạn việc miễn áp dụng các biện pháp này.
Liên minh châu Âu (EU) đang chạy nước rút nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại mới với Mỹ, trong bối cảnh đối mặt nguy cơ bị áp thuế cao chưa từng có và hạn chót ngày 9/7 đang đến gần.
Sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về một thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc, Bắc Kinh xác nhận sẽ xét duyệt các đơn xuất khẩu nằm trong diện kiểm soát, còn Washington cam kết gỡ bỏ loạt hạn chế với hàng hóa Trung Quốc.
Bộ Thương mại Mỹ ngày 26/6 đã thiết lập quy trình cho phép mở rộng danh mục phụ tùng ô-tô nhập khẩu chịu thuế 25%, một động thái có thể gây thêm sức ép lên ngành công nghiệp ô-tô toàn cầu, nhất là các nhà sản xuất tại châu Âu và Hàn Quốc.
Mỹ giảm thuế nhập khẩu đối với các kiện hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ, có giá trị không quá 800 USD, từ 120% xuống còn 54%. Quyết định nêu trên được đề cập trong sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành, chính thức có hiệu lực từ hôm nay 14/5.
Ngày 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer công bố một thỏa thuận thương mại song phương giới hạn, giữ nguyên mức thuế 10% với hàng hóa Anh nhưng giảm nhẹ thuế với ô tô và mở rộng tiếp cận nông sản cho cả hai phía.
Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh chính quyền của ông không có ý định miễn trừ "bất kỳ quốc gia hay công ty nào" khỏi các chương trình thuế quan mới.
Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố biểu thuế cơ sở và thuế đối ứng mới vào cuối giờ chiều ngày 2/4 theo giờ Mỹ, tức rạng sáng ngày 3/4 theo giờ Việt Nam, lãnh đạo nhiều quốc gia đã có những phản ứng bước đầu.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ triệu tập đại diện của tất cả các ngành kinh doanh bị ảnh hưởng bởi thuế nhập khẩu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố.
Thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng đùi gà đông lạnh giảm từ 20% xuống 15%; mặt hàng hạt dẻ cười, chưa bóc vỏ giảm từ 15% xuống 5%; mặt hàng hạnh nhân giảm từ 10% xuống 5%; mặt hàng quả táo tươi giảm từ 8% xuống 5%; mặt hàng quả anh đào ngọt (cherry) giảm từ 10% xuống 5%; mặt hàng nho khô giảm từ 12% xuống 5%. Mức thuế suất nhập khẩu các mặt hàng này sẽ được áp dụng từ ngày 31/3/2025.
Nhằm tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận các dòng xe cao cấp với mức giá hợp lý, đồng thời đảm bảo cân bằng giữa cam kết hội nhập quốc tế và thực trạng sản xuất trong nước, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số dòng xe ô-tô.
Thị trường ngô đã kéo dài đà giảm sang hai năm liên tiếp, đặt ra nhiều thách thức lớn trong năm 2025. Những biến động về chính sách kinh tế, thương mại và thời tiết dự báo sẽ tạo nên một bức tranh khó đoán cho mặt hàng nông sản này. Liệu ngô có cơ hội bứt phá, lấy lại vị thế sau hai năm trầm lắng hay không? Đây sẽ là câu hỏi lớn với các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong năm mới.
Theo Thủ tướng Canada Justin Trudeau, trước mối đe dọa áp thuế của Mỹ, Canada cần có phản ứng mang tính chiến thuật trong ngắn hạn và một chiến lược dài hạn.
Năm 2024 đánh dấu thành tích nổi bật của ngành Hải quan trong công tác thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất, nhập khẩu với ước đạt 426 nghìn tỷ đồng, bằng 113,3% dự toán được giao, tăng 15% so cùng kỳ năm 2023; kim ngạch xuất, nhập khẩu cao nhất từ trước đến nay và đạt khoảng 786,07 tỷ USD, cán cân thương mại thặng dư khoảng 23,75 tỷ USD.
Trung Quốc sẽ điều chỉnh thuế suất và danh mục hàng hóa nhập khẩu từ ngày 1/1/2025, nhằm mở rộng nhu cầu nội địa và thúc đẩy hội nhập kinh tế ở tiêu chuẩn cao.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 26/11 tuyên bố nếu Mỹ áp thuế 25% đối với tất cả các sản phẩm nhập khẩu từ Mexico, thì Mexico City sẽ áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ “Xứ cờ hoa” ở mức tương ứng và hành động này sẽ gây tổn hại cho hoạt động kinh tế cũng như cộng đồng doanh nghiệp của 2 quốc gia thuộc khu vực Bắc Mỹ.
Chiều 22/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đã tham dự Hội nghị đối thoại giữa Bộ Giao thông vận tải với gần 200 doanh nghiệp hàng hải và đường thủy nội địa.
Bộ Tài chính mới đây cho biết, thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 8/4/2023 của Chính phủ về Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2023, trong đó giao Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền việc nghiên cứu, đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ, đề xuất giảm tỷ lệ thu đối với sắc thuế quan trọng này.
Sáng 15-10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc giải thích nội dung điểm a khoản 3 Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.