- Cách đây 10 năm, anh từng ấp ủ dự định hợp tác với nghệ sĩ Nguyên Lê nhưng chưa thành. Lần "nên duyên" này với Nguyên Lê và Nguồn cội, anh có thể tiết lộ những điều đặc biệt?
- Nguồn cội là dự án âm nhạc world music của tôi. Khách mời đặc biệt của Nguồn cội là ca sĩ Thanh Lam, nghệ sĩ quốc tế Nguyên Lê (Pháp), nghệ sĩ Dhafer Youssef (Tunisia), một trong những gương mặt của dòng world music thành công nhất của Bắc Phi và âm nhạc Arab, nghệ sĩ Rhani Krija - người chơi bộ gõ rất nổi tiếng của ca sĩ Sting, anh vốn là người gốc Morocco và hiện định cư tại Ðức. Dự án lấy những chất liệu của âm nhạc dân gian Việt Nam cũng như âm hưởng, chất liệu của âm nhạc các nước khác như Arab hay châu Phi, châu Âu. Với những khách mời như thế, tôi nghĩ đêm nhạc sẽ mang lại nhiều mầu sắc và những chất liệu mới trong album Nguồn cội.
- Là một nghệ sĩ, anh có khi nào "hoảng" vì phải xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính khi lập dự án này?
- Hiện nay, kinh tế toàn cầu vô cùng khó khăn, xin tài trợ rất khó, nguồn tài trợ chỉ đáp ứng khoảng 30% so với mức mình dự tính. Người ta nói, producer (nhà sản xuất) thì không được là nghệ sĩ và ngược lại. Bởi vì nhà sản xuất thì luôn tiết kiệm chi phí, còn nghệ sĩ thì ở thái cực ngược lại: muốn bay bổng, chi vung mạng lên. Nhưng ở Việt Nam, thông thường hai ông ấy lại là một. Tôi chưa bao giờ thấy các nghệ sĩ của tôi lại say mê và trách nhiệm đến như vậy với dự án này. Tôi hy vọng, dự án mở ra nhiều cơ hội cho mình hơn.
- Dự án âm nhạc mới của anh "kén" khán giả. Anh làm show có sợ "lỗ" không?
- Không thể so sánh các thể loại âm nhạc với nhau, bản thân các thể loại không có gì chuẩn, hình mẫu, mà quan trọng là tìm được đến đúng đối tượng khán giả của mình và làm họ yêu thích, hứng khởi. Diễn trong khán phòng khoảng 200 khách không có nghĩa buổi diễn ấy kém giá trị so với chương trình diễn ra ở sân vận động, nhà thi đấu hàng nghìn người. Rất buồn cười là có nhiều ca sĩ trẻ sẵn sàng bỏ tiền tỷ ra để làm liveshow, rồi phải thuê khách mời, hát lipsync... khi mà khả năng của mình chưa đủ. Quan trọng nhất là sự cộng hưởng có đủ để người ta làm chương trình ở sân vận động hay chỉ ở nhà hát nào đó hay không? Bạn biết đấy, khi nhà sản xuất họ biết là lỗ vốn thì người ta sẽ không làm tới tận cùng chất lượng. Người ta cứ bảo làm là vì đam mê, cái đó chỉ là duy ý chí thôi, còn mình phải biết là mình làm show này mình được cái gì và bỏ ra như thế đã xứng đáng chưa. Chứ tôi bảo làm show là lỗ, có cảm giác như tôi vô trách nhiệm với sản phẩm của mình.
- Có một thực tế thế này, fan hâm mộ anh ở các chương trình truyền hình thực tế lại nhiều hơn là khán giả của những sản phẩm, dự án âm nhạc của anh?
- Cái gì cũng có mặt trái của nó. Tôi xin thú nhận là chưa bao giờ dám nhận là mình có fan âm nhạc theo đúng nghĩa đâu. Còn lý do tôi nhận làm giám khảo một số chương trình truyền hình thực tế là bởi tôi có những mối quan hệ với nhà sản xuất. Chương trình vui, gặp nhau giải trí, trong điều kiện sắp xếp được thì tôi tham gia. Hơn nữa, có thể từ những chương trình đó tôi có thêm một đối tượng khán giả. Họ thích mình, có thể dẫn dụ họ đến với âm nhạc của mình. Còn để nổi tiếng thì... đôi khi tôi thấy cứ "trơ trơ" thế nào ấy.
- Anh có hy vọng gì với dự án này?
- Nói mục đích ra thì sợ nói trước bước không qua, nhà báo lại bảo là "nổ", thực ra tôi có ước mơ được đem dự án của mình đi tới các festival quốc tế. Trước đây, Ðường xa vạn dặm, khi đi lưu diễn tôi lấy tên là Vọng nguyệt, cũng đã được diễn ở một số festival quốc tế. Tôi hy vọng sau khi diễn ở Việt Nam, mình được tham gia các sự kiện ấy.
- Sau bằng ấy năm theo đuổi world music, có bao giờ anh tự định hướng lại cho mình hay không?
- Cái khó nhất của nghệ sĩ là tìm cho mình phong cách và cá tính riêng. Khi tìm được, ít ai thay đổi, mà có muốn cũng khó bởi cá tính bắt nguồn từ tâm tư, bản ngã của người đó. Tính tình, cách sống của nghệ sĩ thể hiện rõ trong âm nhạc. Nếu đổi, sẽ đi ngược lại với tâm sinh lý của nghệ sĩ.
- Album mới của Thanh Lam do anh thực hiện có gì đặc biệt?
- Ðây là sản phẩm có sự kết hợp của nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là tài năng Nguyên Lê. Chúng tôi đang có trong tay sáng tác của các nhạc sĩ Dương Thụ, Lưu Hà An, Lưu Thiên Hương và những bản nhạc của các nhạc sĩ nước ngoài viết cho Thanh Lam. Chúng tôi sẽ cố gắng chọn lựa và sản xuất sao cho ra chất Thanh Lam nhất. Album này sẽ phát hành ở trong và ngoài nước vào đầu năm 2013.
- Xin được chúc cho dự án của anh sẽ gặt hái thành công.