Thực hiện tốt hơn ở môn thi cuối để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc

NDO -

Sáng 8/7, Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 do Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Bắc Ninh và kiểm tra thực tế công tác coi thi tại một số điểm thi.

0:00 / 0:00
0:00
Kiểm tra nơi để vật dụng của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo.
Kiểm tra nơi để vật dụng của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao việc chuẩn bị, tổ chức kỳ thi của tỉnh Bắc Ninh và đề nghị tiếp tục thực hiện tốt quy chế thi ở buổi thi cuối.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Bắc Ninh, địa phương có tổng số 27 điểm thi với gần 16 nghìn thí sinh dự thi. Ban Chỉ đạo thi của tỉnh đã bố trí 683 phòng thi chính thức, 70 phòng thi dự phòng và 65 phòng chờ. Các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, xây dựng phương án bảo đảm kỳ thi; triển khai tập huấn quy chế thi cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi; phối hợp các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Để bảo đảm tính minh bạch, trung thực cho kỳ thi, bên cạnh lực lượng coi thi của địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo ủy quyền 90 cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học tham gia Hội đồng thi tỉnh Bắc Ninh. Đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi, coi thi do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh thành lập với 114 thành viên; cử 27 tổ cắm chốt tại các điểm thi, bảo đảm mỗi điểm thi có ít nhất 2 cán bộ của đoàn thanh tra. Qua kiểm tra, rà soát, tỉnh Bắc Ninh có 4 thí sinh F0, trong đó 3 thí sinh ở điểm thi Trường THPT Lý Thường Kiệt, một thí sinh ở điểm thi Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của tỉnh Bắc Ninh, Vương Quốc Tuấn cho biết, trong quá trình tổ chức, ngành giáo dục đã phối hợp chặt chẽ ngành công an, y tế, bảo đảm kỳ thi diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Đối với một số nội dung mới năm nay, ban đầu địa phương cũng có lúng túng về khoảng cách để vật dụng thí sinh cách phòng thi 25m. Tuy nhiên, qua nghiên cứu quy chế và thực tiễn cơ sở giáo dục đã thực hiện hiệu quả tại kỳ thi này.

Thực hiện tốt hơn ở môn thi cuối để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc -0 Thí sinh trước giờ làm bài thi.

Qua kiểm tra thực tế một số điểm thi, Thứ trưởng Ngô Thị Minh ghi nhận các điểm thi thực hiện tốt, có sự chỉ đạo đồng nhất từ Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đến điểm thi; có sự phối hợp các sở, ngành chặt chẽ bảo đảm an toàn cho kỳ thi. Việc thực hiện kỳ thi có nhiều khâu, cần nhiều kỹ năng cho nên cần thực hiện tốt hơn ở môn thi cuối để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, thuận lợi.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh cũng đề nghị tiếp tục quán triệt thí sinh không được phép mang các vật dụng vào phòng thi, nhất là điện thoại di động, tránh tình trạng bị đình chỉ thi, ảnh hưởng không chỉ đối với thí sinh mà còn ảnh hưởng các điểm thi và Hội đồng thi. Ngoài ra, một số điểm thi mặc dù có chỗ để vật dụng cho thí sinh nhưng cần bố trí có hòm, tủ đựng đồ; nếu sử dụng bằng túi nylon để bọc thì phải có nhãn dán, có số báo danh của thí sinh để việc nhận, giao trả đồ thuận lợi hơn cho các em…