Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong gìn giữ hòa bình và an ninh

NDO - Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh đã được đặt nền móng từ Nghị quyết số 1325 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua vào năm 2000, khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong phòng ngừa, giải quyết xung đột và xây dựng hòa bình. Đến nay, vấn đề này đã và đang được triển khai rộng khắp trên toàn cầu, đồng thời được lồng ghép đa dạng vào nhiều chương trình, hoạt động của Liên hợp quốc cũng như các quốc gia thành viên.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại diễn đàn.
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại diễn đàn.

Sáng 16/8, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn "Thúc đẩy Chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh: Vai trò của các tổ chức phụ nữ".

Phát biểu khai mạc diễn đàn, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, vấn đề phụ nữ - hòa bình và Phát triển có sự gắn kết chặt chẽ, trong đó người phụ nữ là nhân vật trung tâm, đóng góp quan trọng trong gìn giữ hòa bình, ổn định an ninh và phát triển đất nước. Chúng ta đều biết mỗi quốc gia, dân tộc và phụ nữ không thể phát triển khi chiến tranh, xung đột, bạo lực và những thách thức về an ninh còn tồn tại. Chính vì vậy, hòa bình và an ninh đã trở thành mục tiêu chung của phong trào phụ nữ thế giới trong nhiều thập kỷ qua.

Tại Việt Nam, thực tế đã chứng minh vai trò quan trọng của phụ nữ trong lĩnh vực hòa bình và an ninh. Trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, phụ nữ là những chiến sĩ cách mạng kiên cường bất khuất, là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến, đồng thời tham gia tích cực vào công tác đấu tranh trên mặt trận ngoại giao, kiến tạo và đề xuất các giải pháp vì hòa bình.

Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong gìn giữ hòa bình và an ninh ảnh 1
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu.

Khi hòa bình lập lại, phụ nữ cũng chính là lực lượng tích cực tham gia khắc phục hậu quả, hàn gắn vết thương chiến tranh, đồng thời là thành phần quan trọng trong nhiều lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

“Về phía Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chúng tôi muốn khẳng định cam kết của Hội đối với việc thực hiện Chương trình nghị sự chung về phụ nữ, hòa bình và an ninh; đồng thời kêu gọi sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước góp phần xây dựng một cộng đồng hòa bình, an toàn cho tất cả mọi người”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết.

Chia sẻ tại diễn đàn, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khẳng định, để phát huy và nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng hòa bình, cần trao quyền cho phụ nữ dưới nhiều hình thức như: trao quyền năng kinh tế, trao quyền giáo dục, quyền văn hóa, xã hội.

Bà đồng thời khẳng định, cần thúc đẩy phụ nữ tham chính, trao quyền cho phụ nữ về mặt chính trị; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo ở tất cả các cấp hoạch định chính sách, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị; lồng ghép giới vào trong các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và thực hiện một cách thực chất…

Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong gìn giữ hòa bình và an ninh ảnh 2

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng phát biểu tại diễn đàn.

Trao đổi tại diễn đàn, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng cho biết, các nữ quân nhân của Việt Nam đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau tại Phái bộ và được Liên hợp quốc đánh giá cao về tính chuyên nghiệp, khả năng hoàn thành nhiệm vụ, khả năng thích ứng với các yêu cầu khác nhau của công việc.

Thời gian tới, Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục thực hiện chủ trương và tiến hành các biện pháp đồng bộ và hiệu quả nhằm gia tăng tỷ lệ nữ và phát huy vai trò, năng lực của nữ quân nhân trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tại diễn đàn, các cơ quan, tổ chức liên quan đã trao đổi thông tin, kinh nghiệm và sáng kiến hợp tác nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong hòa bình và an ninh; tăng cường sự quan tâm và cam kết đồng hành của cộng đồng quốc tế, cơ quan, tổ chức trong nước về lĩnh vực này; đồng thời thảo luận các sáng kiến chính sách nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự chung về phát triển bền vững, trong đó có phụ nữ, hòa bình và an ninh.