Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Lào phát triển sâu sắc và bền vững

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính thăm chính thức Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ðây là lần đầu đồng chí Phạm Minh Chính thăm chính thức Lào trên cương vị Thủ tướng Chính phủ và là chuyến thăm Lào đầu tiên của lãnh đạo cấp cao nước ngoài kể từ khi đồng chí Sonexay Siphandone được bầu giữ chức Thủ tướng Lào.

Chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước, đánh dấu thành công và khép lại Năm Ðoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022, kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào thời gian qua tiếp tục phát triển bền vững và sâu sắc. Hai bên duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên và trên tất cả các kênh hợp tác. Các cơ chế hợp tác song phương quan trọng phát huy hiệu quả tích cực, nhất là thành công của Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào (tháng 1/2022).

Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần duy trì ổn định chính trị, an ninh, trật tự xã hội ở mỗi nước và khu vực biên giới chung. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục được tăng cường. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 ước tính đạt 16,3 tỷ USD, tăng 20% so mức năm 2021. Với 217 dự án có tổng vốn đăng ký khoảng 4,7 tỷ USD, Việt Nam là nhà đầu tư lớn thứ ba tại Lào. Hợp tác giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch tiếp tục được thúc đẩy, nhất là sau khi hai nước kiểm soát tốt dịch bệnh và mở cửa trở lại. Các lĩnh vực hợp tác khác, trong đó có hợp tác giữa các địa phương có chung biên giới, đều tiếp tục được tăng cường.

Việt Nam và Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng.

Thăm chính thức Lào lần đầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, tiến hành rà soát, đánh giá những thành tựu hợp tác nổi bật và đề ra phương hướng chủ đạo phát triển quan hệ hai nước trong năm 2023.

Các nhà lãnh đạo hai nước trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác chính trị, đối ngoại; đẩy mạnh hợp tác an ninh, quốc phòng; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hợp tác giáo dục, văn hóa, hỗ trợ lẫn nhau trong tiến trình phục hồi, gắn kết hai nền kinh tế và triển khai những dự án trọng điểm, cũng như tăng cường phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và hợp tác tiểu vùng Mê Công.

Trong chuyến thăm, hai nước tổ chức bế mạc Năm Ðoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, năm ghi đậm dấu ấn hữu nghị và hợp tác, với nhiều hoạt động kỷ niệm các sự kiện trọng đại trong quan hệ hai nước, qua đó đề cao và truyền tải tình hữu nghị vĩ đại, tinh thần đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đến nhân dân hai nước, cũng như giúp bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ trong sáng Việt Nam-Lào.

Chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Ðảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.

Là hoạt động đối ngoại cấp cao đầu tiên trong năm 2023 và sau khi nước bạn có Thủ tướng mới, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính thể hiện sự coi trọng của Ðảng, Nhà nước Lào dành cho quan hệ hai nước, đồng thời góp phần tăng cường sự tin cậy, gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao và hợp tác tốt đẹp giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào trong nhiệm kỳ mới.

Chúc chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển sâu sắc và bền vững ■