Thúc đẩy những định hướng hợp tác chiến lược về khoa học, công nghệ đi vào thực tiễn

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Giám đốc điều hành bộ phận Open Government Products thuộc Cơ quan Công nghệ Chính phủ Singapore (GovTech) Lý Hồng Nghị.
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Giám đốc điều hành bộ phận Open Government Products thuộc Cơ quan Công nghệ Chính phủ Singapore (GovTech) Lý Hồng Nghị.

Làm việc với Giám đốc điều hành bộ phận Open Government Products thuộc Cơ quan Công nghệ Chính phủ Singapore (GovTech) Lý Hồng Nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, đào tạo nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đều là những vấn đề Việt Nam ưu tiên và mong muốn Singapore chia sẻ kinh nghiệm.

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Singapore của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Giám đốc điều hành bộ phận Open Government Products thuộc Cơ quan Công nghệ Chính phủ Singapore (GovTech) Lý Hồng Nghị.

Cùng dự làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Mạnh Cường, Thứ trưởng Ngoại giao.

Bày tỏ sự trân trọng đối với thành tựu phát triển và năng lực đổi mới sáng tạo của GovTech, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm của GovTech cũng như cá nhân ông Lý Hồng Nghị về lĩnh vực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của hệ thống hành chính công.

ndo_br_dc-ndn.jpg
Theo đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, phát triển và ứng dụng AI là một quá trình liên tục, không có điểm dừng, đòi hỏi thường xuyên cập nhật, học hỏi và đổi mới.

Đánh giá Singapore là một trong những trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo và tài chính hàng đầu châu Á, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ, dù thời gian làm việc tại Singapore không nhiều, nhưng đồng chí và đại diện lãnh đạo các bộ của Chính phủ Việt Nam luôn có mong muốn dành thời gian gặp gỡ, trao đổi thực chất, nhằm hiện thực hóa những định hướng chiến lược hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa Việt Nam và Singapore, đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore tháng 5 vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết, tại phiên Đối thoại Chiến lược đầu tiên sẽ diễn ra ngay sau đây, theo thỏa thuận giữa hai Đảng, hai nước, sẽ có các chuyên đề về đào tạo nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Đây đều là những vấn đề Việt Nam ưu tiên và mong muốn Singapore chia sẻ; nhất là hỗ trợ Việt Nam trong công tác vận hành, quản trị Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Trung tâm Tính toán hiệu năng cao và Trí tuệ nhân tạo.

ndo_br_du-buoir-lv.jpg
Hai bên trao đổi về định hướng hợp tác phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, thực tế đã có nhiều cán bộ của Việt Nam được học tập, nghiên cứu tại Singapore thông qua các chương trình tài trợ. Kết quả đạt được là những bài học bổ ích và có ứng dụng rất thiết thực đối với Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi Việt Nam đang vận hành bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi và liên kết với Trường Đào tạo hành chính công Lý Quang Diệu, để hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng hệ thống đào tạo, giáo trình, giáo viên, nâng cao kỹ năng ứng dụng bài giảng vào thực tế.

Ông Lý Hồng Nghị chia sẻ cảm kích đối với những nội dung đặt ra trong cuộc trao đổi và những kết quả đã triển khai các thỏa thuận cấp cao, đồng thời cho rằng, trong thời gian tới hai bên còn rất nhiều việc phải làm để tiếp tục đưa những định hướng chiến lược đã thỏa thuận đi vào thực tiễn.

ndo_br_trao-qua.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc tặng Giám đốc điều hành bộ phận Open Government Products Lý Hồng Nghị sản phẩm mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam.

Hai bên trao đổi về định hướng hợp tác phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trong đó lấy con người làm trung tâm và AI được xác định là công cụ hỗ trợ, nâng cao hiệu quả thực hiện công vụ, thay vì thay thế vai trò của con người. Hai bên đồng thời chia sẻ các vấn đề về học thuật, thực tiễn và kinh nghiệm triển khai AI, qua đó cùng nghiên cứu, hoàn thiện các mô hình ứng dụng phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Theo đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, phát triển và ứng dụng AI là một quá trình liên tục, không có điểm dừng, đòi hỏi thường xuyên cập nhật, học hỏi và đổi mới. Tuy nhiên, để AI được ứng dụng hiệu quả, an toàn và đúng định hướng, cần xây dựng những quy định, quy trình và nguyên tắc cơ bản, tạo cơ sở để cán bộ từng bước tiếp cận, khai thác và ứng dụng AI trong công việc, qua đó thúc đẩy quá trình nâng cấp, đổi mới và phát triển trên nền tảng công nghệ AI.

Có thể bạn quan tâm