Cùng dự Lễ kỷ niệm, về phía Singapore có Phó Tổng thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Bộ trưởng Quốc phòng, kiêm Bộ trưởng Điều phối dịch vụ công Chan Chun Sing.
Trong không khí trang trọng và ấm áp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trân trọng gửi tới các vị lãnh đạo, các vị khách quý, bạn bè Singapore, bạn bè quốc tế và toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Singapore lời chào, lời thăm hỏi thân tình và lời chúc tốt đẹp nhất.
Đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
Nhắc nhớ sự kiện lịch sử cách đây 81 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, sự kiện trọng đại đó đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do; kỷ nguyên Nhân dân Việt Nam làm chủ vận mệnh của mình, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư khẳng định, trong 81 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Nhân dân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đến nay, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, hòa bình, ổn định, phát triển năng động, hội nhập sâu rộng, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Nhìn lại chặng đường 81 năm qua của cách mạng Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chia sẻ với bạn bè quốc tế về giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do, hòa bình và phát triển. Những thành tựu mà Việt Nam đạt được hôm nay là kết quả của sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, của sự nỗ lực bền bỉ của toàn dân tộc, đồng thời có sự ủng hộ, hợp tác quý báu của bạn bè quốc tế, trong đó có Chính phủ và Nhân dân Singapore.
Trên nền tảng thành tựu của 40 năm Đổi mới, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới với hai mục tiêu 100 năm, cùng khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả.
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhận định, trong hành trình đó, quan hệ Việt Nam-Singapore luôn là một điểm sáng. Kể từ khi Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới, Singapore đã trở thành một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, đồng hành và hỗ trợ hiệu quả quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam.
Trên nền tảng tin cậy chính trị, chia sẻ tầm nhìn chiến lược và những lợi ích chung, quan hệ hai nước không ngừng phát triển mạnh mẽ, từ việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2013 đến nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025; hợp tác Việt Nam-Singapore đã không ngừng được mở rộng cả về chiều rộng và chiều sâu. Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai nước đang trở thành những đối tác tiên phong trong các lĩnh vực mới như kết nối năng lượng sạch, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và tài chính xanh....
Điểm lại những dấu ấn nổi bật trên cả bình diện song phương và đa phương trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5 vừa qua, đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, thông điệp về hòa bình, hợp tác và phát triển được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước truyền tải trong bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại Shangri-La đã thu hút sự quan tâm và nhận được đánh giá cao của dư luận trong nước và quốc tế. Qua đó khẳng định rõ trách nhiệm, vai trò và đóng góp của Việt Nam đối với các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực và toàn cầu; góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Cũng trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng Hành động Nhân dân Singapore cùng nhất trí về việc thiết lập cơ chế Đối thoại Chiến lược giữa hai Đảng, đánh dấu một bước chuyển quan trọng, nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền.
Khẳng định chuyến thăm chính thức Singapore lần này theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore, đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất chính là bước triển khai sớm, cụ thể và khẩn trương các thỏa thuận giữa hai Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú nhận định: “Cùng nhau, chúng ta đã mở ra một giai đoạn hợp tác mới với tầm vóc ngày càng thực chất và hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân hai nước”.
Chung tay kiến tạo những giá trị bền vững
Theo đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, kỷ niệm Quốc khánh không chỉ là dịp để mỗi người Việt Nam tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc mà còn là thời điểm để củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, với vị thế và uy tín ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hợp tác chặt chẽ của Singapore để cùng vượt qua những thách thức của thời đại, chung tay kiến tạo những giá trị bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.
Thay mặt Chính phủ và nhân dân Singapore, Phó Tổng thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Bộ trưởng Quốc phòng, kiêm Bộ trưởng Điều phối dịch vụ công Chan Chun Sing gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới đất nước và toàn thể nhân dân Việt Nam nhân dịp trọng đại này.
Ông Chan Chun Sing khẳng định, Singapore và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị gắn bó, bền chặt, được vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo. Đối thoại Chiến lược Singapore-Việt Nam lần đầu tiên, diễn ra vào ngày mai (25/8) chính là một cơ chế mới, sẽ tạo điều kiện để lãnh đạo hai bên trao đổi thẳng thắn quan điểm, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và tìm ra những phương thức hợp tác mới.
Theo ông Chan Chun Sing, quan hệ song phương giữa hai nước còn ghi nhận nhiều dấu mốc quan trọng khác. Tháng 5 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Singapore và có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026. Chuyến thăm đã tạo thêm động lực mới, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác hai bên, trong đó có các lĩnh vực như khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, an ninh lương thực và sản xuất tiên tiến, trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Năm nay cũng đánh dấu kỷ niệm 30 năm sáng kiến Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP). Từ khu VSIP đầu tiên tại tỉnh Bình Dương, 28 khu công nghiệp tại 17 tỉnh, thành đã được mở thêm, trở thành những trung tâm trọng yếu trong bức tranh công nghiệp và chế tạo của Việt Nam, thể hiện chiều sâu của hợp tác kinh tế giữa hai nước. Mô hình VSIP 2.0, hướng tới các khu công nghiệp xanh và thông minh, dự kiến sẽ thu hút đầu tư các lĩnh vực mới nổi như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - những lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam trong tương lai.
Theo ông Chan Chun Sing, giao lưu nhân dân diễn ra mạnh mẽ và sâu rộng ở mọi cấp độ. Thông qua đó, Singapore đã học hỏi được từ Việt Nam nhiều như những gì Việt Nam học hỏi được từ Singapore. Việt Nam là điểm đến du lịch được nhiều người Singapore ưa chuộng. Kết nối hàng không ngày càng phát triển đã giúp việc đi lại trở nên thuận tiện hơn. Số lượng điểm đến tại Việt Nam có đường bay thẳng từ Singapore ngày càng mở rộng...
Ông Chan Chun Sing nhấn mạnh, với tư cách cùng là thành viên ASEAN, Singapore và Việt Nam đều có cam kết sâu sắc đối với hòa bình và ổn định khu vực. Hai nước luôn phối hợp tốt để thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, xây dựng cấu trúc khu vực bao trùm và dựa trên luật lệ, cũng như ứng phó với các thách thức xuyên quốc gia như tội phạm mạng và buôn bán ma túy. Năm 2027, Singapore sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch APEC. Hai nước sẽ tiếp tục hợp tác và phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy lợi ích của khu vực, tăng cường hội nhập kinh tế và duy trì an ninh trong và ngoài khu vực Đông Nam Á.
Trong không khí ấm tình hữu nghị tại buổi lễ, Quốc ca của hai nước đã cử lên những giai điệu tự hào.