Thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa các nước ASEAN và Trung Quốc

NDO -

Trong giai đoạn hậu Covid-19, hợp tác giữa các nước ASEAN và Trung Quốc trong các lĩnh vực, nhất là giao lưu nhân dân phục hồi mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy quan hệ ASEAN-Trung Quốc tiến triển nhanh chóng với triển vọng tốt đẹp.

0:00 / 0:00
0:00
Các diễn giả chia sẻ những câu chuyện về kết nối văn hóa giữa các nước ASEAN và Trung Quốc.
Các diễn giả chia sẻ những câu chuyện về kết nối văn hóa giữa các nước ASEAN và Trung Quốc.

Đây là nhận định của ông Shi Zhongjun, Tổng thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc trong phát biểu tại Diễn đàn những người có ảnh hưởng trên mạng ASEAN-Trung Quốc được tổ chức tại thành phố Phúc Châu, Trung Quốc ngày 19/5.

Đây là sự kiện do Trung tâm ASEAN-Trung Quốc phối hợp Hiệp hội Ngoại giao nhân dân Trung Quốc và các đơn vị liên quan tổ chức, nhằm tăng cường hiểu biết, thể hiện những thành quả mới nhất trong hợp tác và phát triển, trao đổi về cơ hội giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế-thương mại giữa các nước ASEAN và Trung Quốc trong thời gian tới.

Diễn đàn có sự tham gia của đại diện đại sứ quán, lãnh sự quán, cơ quan báo chí các nước ASEAN tại Trung Quốc và các diễn giả là những người có ảnh hưởng trên mạng, thanh niên tiêu biểu của các nước ASEAN và Trung Quốc.

Theo ông Shi Zhongjun, ASEAN và Trung Quốc đều là đối tác thương mại lớn nhất của nhau với kim ngạch trên 1.000 tỷ USD trong năm 2022. Giao lưu nhân dân rất chặt chẽ, với hơn 65 triệu lượt người đi lại, hơn 4.500 chuyến bay mỗi tuần vào thời điểm trước dịch, ASEAN và Trung Quốc đều là thị trường khách du lịch và điểm đến quan trọng của nhau. Hợp tác giáo dục phát triển mạnh, với hơn 200.000 du học sinh năm 2019.

Thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa các nước ASEAN và Trung Quốc ảnh 1

Tổng thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc Shi Zhongjun phát biểu tại sự kiện.

Tổng thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc nhấn mạnh với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, những người có ảnh hưởng trên mạng có vai trò ngày càng lớn trong việc giúp người dân hai bên, đặc biệt là thế hệ trẻ tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần thúc đẩy, tạo động lực mới cho quan hệ ASEAN-Trung Quốc.

Về phần mình, ông Qiu Xiaoqi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngoại giao nhân dân Trung Quốc đánh giá, những thành quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Trung Quốc và ASEAN có sự đóng góp lớn của báo chí, truyền thông và những người có ảnh hưởng trên không gian mạng.

Ông Qiu Xiaoqi cho rằng, giao lưu văn hóa là động lực quan trọng để thúc đẩy tiến bộ của nền văn minh nhân loại và sự phát triển của thế giới; kỳ vọng thế hệ trẻ, nhất là những người có ảnh hưởng trên mạng, thể hiện và truyền đi nguồn năng lượng tích cực, góp phần thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa hai bên.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các diễn giả đã tham gia các phiên thảo luận về hợp tác, phát triển giữa ASEAN và Trung Quốc, sứ giả văn hóa, trao đổi kinh tế-thương mại, cơ hội mới từ kinh tế số...