Thúc đẩy đối thoại về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 15-11, Phó Tổng thống Mỹ M.Pence cho biết, Tổng thống D.Trump dự kiến sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong năm 2019, song sẽ không lặp lại sai lầm quá khứ khi để cho các cam kết về chấm dứt chương trình vũ khí bị đổ vỡ. Sau cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ở Singapore, ông Pence nhấn mạnh, Tổng thống Hàn Quốc nhất trí phối hợp chặt chẽ với Mỹ cũng như đóng vai trò tích cực trong việc xúc tiến cuộc gặp cấp cao Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai.

* Ngày 14-11, phái đoàn Triều Tiên tham dự Hội nghị quốc tế vì hòa bình, thịnh vượng ở châu Á - Thái Bình Dương diễn ra tại tỉnh Gyeonggi đã nhập cảnh Hàn Quốc. Trong phái đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình châu Á - Thái Bình Dương, đại biểu Hội nghị Nhân dân tối cao (Quốc hội) Triều Tiên Ri Jong-hyok. Chính quyền tỉnh Gyeonggi đang xúc tiến tổ chức lễ ký hiệp định hợp tác với phái đoàn của Triều Tiên nhằm đẩy nhanh các dự án giao lưu liên Triều.

* Ngày 15-11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi các nước ASEAN cùng các đối tác đối thoại, gồm Trung Quốc và Nhật Bản, tiếp tục ủng hộ nỗ lực hòa bình của Seoul với Bình Nhưỡng. Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh, sự ủng hộ cùng hợp tác từ các quốc gia thành viên ASEAN+3 đã giúp ích đáng kể cho việc đạt bước tiến lớn giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên trong thời gian qua.

* Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 15-11 thông báo, bộ này đã đồng ý để Tập đoàn Hyundai tổ chức chung với Triều Tiên lễ kỷ niệm 20 năm mở tuyến du lịch tới núi Geumgang ở Triều Tiên. Dự kiến, lễ kỷ niệm sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 19-11 tại núi Geumgang.

* Ngày 15-11, truyền thông Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận của Hàn Quốc, gọi đây là hành động “khiêu khích rõ ràng”. Hàn Quốc cùng ngày đã tiến hành cuộc tập trận hằng năm, với sự tham gia của các lực lượng lục quân, không quân và thủy quân lục chiến, nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến.