Thừa Thiên Huế ký kết hợp tác bảo đảm an ninh trật tự với 2 tỉnh của Lào

NDO - Ngày 23/7, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác bảo đảm an ninh trật tự với Công an tỉnh Chăm Pa Sắc và Công an tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt, nước bạn Lào.
0:00 / 0:00
0:00
Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác bảo đảm an ninh trật tự với Công an 2 tỉnh bạn Lào.
Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác bảo đảm an ninh trật tự với Công an 2 tỉnh bạn Lào.

Đây là hoạt động thường niên và là hoạt động trong khuôn khổ các Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm Ngày ký kết hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022) và chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022.

Tham dự lễ ký kết, về phía Công an tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc và chỉ huy một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh.

Về phía Công an tỉnh Chăm Pa Sắc, do Đại tá Súc-Phạ-Chăn-Sỉ-La Phệt, Giám đốc Công an tỉnh Chăm Pa Sắc làm Trưởng đoàn cùng một số đồng chí trong Ban Giám đốc và chỉ huy một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Chăm Pha Sắc.

Về Phía Công an tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt, do đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Sổm-Mái-Phôm-Mạ-Chăn làm Trưởng đoàn cùng một số đồng chí trong Ban Giám đốc và chỉ huy một số đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt.

Trong không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, Công an các tỉnh cùng nhau trao đổi tình hình an ninh trật tự trong thời gian qua. Trong đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp chặt chẽ với Công an các tỉnh nước bạn Lào trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp xử lý những vụ việc xảy ra, không để tình hình diễn biến phức tạp.

Thừa Thiên Huế ký kết hợp tác bảo đảm an ninh trật tự với 2 tỉnh của Lào ảnh 1

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác bảo đảm an ninh trật tự với Công an 2 tỉnh Chăm Pa Sắc và Sa Vẳn Na Khẹt, nước bạn Lào.

Phối hợp tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương các bên chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng. Đặc biệt, đã tuyên truyền, vận động người dân sinh sống ở khu vực biên giới giữa Thừa Thiên Huế và các tỉnh bạn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của hai Đảng, hai Nhà nước, hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Tại các buổi làm việc, đồng chí Súc- Phạ-Chăn-Sỉ-La-Phệt, Giám đốc Công an tỉnh Chăm Pa Sắc và đồng chí Đại tá Sổm-Mái-Phôm-Mạ-Chăn, Giám đốc Công an tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trên các lĩnh vực: đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khắc phục thiên tai, bão lũ, phòng chống đại dịch Covid-19…

Dịp này, sau khi trao đổi, thống nhất các nội dung bản ghi nhớ hợp tác, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Giám đốc Công an 2 tỉnh Chăm Pa Sắc và Sa Vẳn Na Khẹt đã cùng nhau ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đảm bảo an ninh trật tự. Theo đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an 2 tỉnh nước bạn Lào sẽ hợp tác trên các lĩnh vực đảm bảo an ninh; quản lý xuất, nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm; hợp tác trao đổi đoàn; trao đổi thông tin…

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn các bên phối hợp thực hiện hiệu quả mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Đồng thời, nhấn mạnh Công an Thừa Thiên Huế sẽ làm hết sức mình để tiếp tục hợp tác toàn diện với Công an tỉnh Chăm Pa Sắc và Công an tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Trong đợt này, Công an các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Kon Tum và Công an các tỉnh: Chăm Pa Sắc, Sa Vẳn Na Khẹt, Sa-la-van, Sê Kong và Át Ta Pư (nước Bạn Lào) cũng sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao.

Đây là dịp lực lượng Công an các tỉnh có điều kiện giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung, gắn bó keo sơn giữa hai nước Việt Nam-Lào. Qua đó, tiếp tục khẳng định và củng cố tình cảm, trách nhiệm trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.