Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam

Chiều tối 29/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại cuộc gặp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại cuộc gặp.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chào và lời chúc sức khỏe nồng nhiệt nhất tới bà con cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ; khẳng định bà con là một bộ phận không thể tách rời đối với dân tộc Việt Nam; Thủ tướng nêu lại bài học đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đó là đoàn kết trong toàn Đảng, trong nhân dân, đoàn kết quốc tế; nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn thấu hiểu bà con, cô bác sống ở nước ngoài cũng có khó khăn về văn hóa, xa gia đình, khó khăn vướng mắc về thủ tục pháp lý.

Thủ tướng cảm ơn bà con trong lúc khó khăn của đại dịch Covid-19 đã gửi về đất nước thuốc, vaccine, trang thiết bị y tế. Đây là nét ưu việt của người Việt Nam sống xa Tổ quốc, thể hiện tình cảm “quê hương mỗi người chỉ một”.

Thủ tướng nêu rõ, mong Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện đơn giản hoá, tạo thuận lợi nhất cho bà con về thủ tục giấy tờ; đề nghị nếu cần lập cơ sở dữ liệu về bà con tại Thổ Nhĩ Kỳ để thuận tiện cho công tác. Chia sẻ với bà con về những thành tựu mọi mặt của đất nước thời gian qua, Thủ tướng nhấn mạnh, trong thành tựu chung đó có sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, bà con ở Thổ Nhĩ Kỳ nói riêng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chụp ảnh lưu niệm với bà con cộng đồng người Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đề cập quan hệ song phương, Thủ tướng cho biết, chủ trương của Đảng, Nhà nước là đẩy mạnh hợp tác với các nước, trong đó có các nước Trung Đông nói chung, có Thổ Nhĩ Kỳ nói riêng. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho bà con cộng đồng người Việt Nam trong hoà nhập cuộc sống nước sở tại.

Thủ tướng mong bà con người Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, có cuộc sống, ấm no, hạnh phúc, chăm lo cho gia đình, luôn quan tâm, hướng về quê hương, đất nước; cộng đồng người Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng phát triển lớn mạnh, đoàn kết, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau; cố gắng giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Việt Nam.

Gửi tới bà con lời chào, lời thăm hỏi của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới bà con, Thủ tướng cũng nêu rõ Đảng, Nhà nước luôn hoàn thiện chính sách đối với bà con cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; không có mục tiêu nào cao cả hơn là chăm lo cuộc sống nhân dân ngày một có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, không để ai bị bỏ lại phía sau; luôn bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, tận tình xây dựng cộng đồng đoàn kết thống nhất, luôn quan tâm chăm lo cuộc sống của bà con cộng đồng; mong bà con góp phần làm cầu nối hữu nghị cho hai nước, đóng góp vào củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.