Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát 2 nhà ga tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên

Tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên là tuyến Metro đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng có chiều dài 19,7km, nằm trong số 5 tuyến đường sắt đô thị phê duyệt theo quy hoạch.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát thực tế tại nhà ga Ba Son sáng 27/7.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát thực tế tại nhà ga Ba Son sáng 27/7.

Sáng 27/7, trong chuyến làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát nhà ga trung tâm Bến Thành và ga Ba Son thuộc tuyến Metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên). Cùng đi thị sát có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên.

Hiện tổng tiến độ toàn dự án Metro Bến Thành-Suối Tiên đạt hơn 91,3%; trong đó, nhà ga trung tâm Bến Thành đạt 81% và nhà ga Ba Son đạt 100% tiến độ. Nhà ga Bến Thành là nhà ga trung tâm, có kết cấu xây dựng quy mô và phức tạp. Đây cũng là nhà ga chung cho 4 tuyến Metro gồm: Metro số 1, Metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương), Metro số 3a (Bến Thành-Bến xe Miền Tây), Metro số 4 (Thạnh Xuân-khu công nghiệp Hiệp Phước).

Ông Bùi Xuân Cường, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố, cho biết, hiện trên công trường Metro số 1 có hơn 2.180 kỹ sư đang làm việc, tiến độ thi công gần như trở lại nhịp độ như bình thường trước dịch bệnh. Để chuẩn bị vận hành, khai thác thương mại, hiện chủ đầu tư đã trình Ủy ban nhân dân Thành phố đề án khai thác thương mại dịch vụ tuyến Metro số 1, dự kiến đưa vào khai thác trong quý IV/2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát 2 nhà ga tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà cho công nhân và kỹ sư tại công trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chủ đầu tư cần tập trung hoàn thành tuyến Metro số 1 sớm nhất để đưa vào khai thác. Không chỉ đối với dự án Metro 1 mà với các dự án tiếp theo, các bộ, ngành trung ương, thành phố cần giảm các thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành-Suối Tiên đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 6/4/2007 và điều chỉnh tại Quyết định số 4856/QĐ-UBND ngày 13/11/2019. Tổng mức đầu tư dự án là 43.757 tỷ đồng. Dự án Metro số 1 có chiều dài 19,7km, gồm 2,6km đi ngầm và 17,1km đi trên cao với 14 nhà ga.