Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Chiều 30/4, chuyên cơ chở Thủ tướng Kishida Fumio cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Nhật Bản đã hạ cánh tại sân bay Quốc tế Nội Bài.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đón Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đón Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)

Đón đoàn tại sân bay Quốc tế Nội Bài có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam; Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước Nguyễn Việt Dũng; đại diện Vụ Đông Bắc Á-Bộ Ngoại giao… Phía Nhật Bản có Đại sứ và cán bộ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản có: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio; Phó Chánh Văn phòng Nội các Isozaki Yoshihiko; Trợ lý Thủ tướng Mori Masafumi; Cố vấn Nội các đặc biệt Iijima Isao; Thư ký riêng của Thủ tướng Kishida Shotaro; Thứ trưởng Ngoại giao Yamada Shigeo; Thứ trưởng Quốc phòng Tsuchimichi Akihiro; Thứ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Hirose Naoshi; Thứ trưởng Giao thông, Cơ sở hạ tầng và Đất đai Okanishi Yasuhiro; Thứ trưởng Nông, Lâm, Ngư nghiệp Arai Yutaka. 

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Kishida Fumio kể từ khi nhậm chức vào tháng 10/2021. Chuyến thăm của Thủ tướng Kishida Fumio đáp lễ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi tháng 11/2021.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Kishida Fumio nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản đi vào chiều sâu, thúc đẩy triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Chuyến thăm góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị Việt Nam-Nhật Bản và quan hệ tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao 2 nước trên cơ sở "tình cảm, chân thành, tin cậy", đồng thời tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân 2 nước.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sinh ngày 29/7/1957 tại Tokyo, Nhật Bản. Năm 1982, ông tốt nghiệp Khoa Luật, Đại học Waseda và làm việc tại Ngân hàng tín dụng dài hạn Nhật Bản. Năm 1987, ông là Thư ký cho Hạ nghị sĩ Kishida Fumitake. Ông trúng cử Hạ nghị sĩ lần đầu vào tháng 7/1993, đến nay đã trúng cử 10 kỳ.

Năm 1997, ông là Trưởng Ban Thanh niên, đảng Dân chủ Tự do (LDP). Ông giữ chức Thứ trưởng Xây dựng từ năm 1999 đến 2000; năm 2001, ông làm Thứ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ.

Năm 2005, ông là Chủ tịch Ủy ban Y tế, Lao động, Phúc lợi xã hội, thuộc Hạ viện. Từ tháng 8/2007 đến tháng 8/2008, ông giữ vị trí Quốc vụ khanh phụ trách Okinawa và Lãnh thổ phương bắc, Chính sách chất lượng cuộc sống, Khoa học và Công nghệ và Cải cách quy chế, Sáng kiến “Tái thử thách”.

Năm 2008, ông là Bộ trưởng phụ trách vấn đề người tiêu dùng, Bộ trưởng phụ trách phát triển vũ trụ. Từ năm 2011 đến 2012, ông là Chủ tịch Ủy ban Đối sách Quốc hội, đảng LDP. Từ tháng 12/2012 đến tháng 7/2017, ông giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao. Từ tháng 7 đến tháng 8/2017, ông là Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Bộ trưởng Quốc phòng.

Từ tháng 8/2017 đến tháng 9/2019, ông là Trưởng Ban Nghiên cứu Chính sách, đảng LDP. Tháng 9/2021, ông là Chủ tịch đảng LDP và tháng 10/2021 được bầu làm Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản.

Từ ngày 10/11/2021 đến nay, ông Kishida Fumio giữ cương vị Thủ tướng thứ 101 của Nhật Bản.

Thủ tướng Kishida Fumio là Tổng thư ký Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt.