Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Thượng viện Cri-xtin Đờ-phe thăm chính thức Việt Nam; nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ đang có những tiến triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, đồng thời tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của bà Chủ tịch Thượng viện thành công tốt đẹp, là một dấu mốc quan trọng góp phần tích cực vào tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng và quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Bỉ nói chung. Khẳng định lại những kết quả tốt đẹp của hợp tác Việt Nam - Bỉ thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, kết quả này chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế của cả hai nước; mong muốn hai bên tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đưa quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, vì lợi ích và sự phát triển chung của cả hai nước. Thủ tướng đề nghị, hai bên nỗ lực hơn nữa trong thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã thống nhất cũng như tăng cường xúc tiến, xây dựng các chương trình hợp tác mới; phối hợp chặt chẽ trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh nếu có trong quá trình hợp tác ở từng dự án cụ thể.
Cảm ơn Bỉ đã phê chuẩn Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam- Liên hiệp châu Âu (EU) (PCA) cũng như cho biết, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU đã hoàn tất đàm phán và dự định sẽ được ký vào đầu tháng 12 tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn, khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU được ký kết, Bỉ cũng sẽ sớm phê chuẩn Hiệp định này bởi đây là Hiệp định có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở ra nhiều triển vọng và cơ hội hợp tác giữa Việt Nam với EU nói chung và với Bỉ nói riêng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học - kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, y tế, giáo dục; đề nghị Bỉ quan tâm xem xét cấp thêm chỉ tiêu học bổng để ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu tại Bỉ. Thủ tướng mong muốn Bỉ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ở Bỉ có cuộc sống ổn định, hòa nhập tốt với xã hội sở tại, đóng góp tích cực vào phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.
Chủ tịch Thượng viện Cri-xtin Đờ-phe bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, nhất là những kết quả đạt được trong hợp tác đầu tư, trao đổi thương mại; bày tỏ tin tưởng với nền tảng quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp và với thiện chí, quyết tâm của hai nước, quan hệ hợp tác giữa Bỉ và Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới trong tương lai; mong muốn Chính phủ Việt Nam quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp Bỉ sang khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư và làm ăn hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam. Chủ tịch Thượng viện Cri-xtin Đờ-phe cũng khẳng định, Bỉ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, bảo vệ môi trường sinh thái, xử lý ô nhiễm, y dược… Về cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ, Chủ tịch Thượng viện Cri-xtin Đờ-phe cho rằng, đây là cộng đồng hết sức năng động, luôn nghiêm túc chấp hành luật pháp và hòa nhập tốt với xã hội sở tại. Bỉ sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ học tập, làm ăn, có cuộc sống ổn định.
* Nhận lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu Thượng viện Vương quốc Bỉ do bà Cri-xtin Đờ-phe, Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Chiều 3-11, lễ đón Đoàn được tổ chức trọng thể tại Nhà QH. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Thượng viện Cri-xtin Đờ-phe hội đàm.
Tại hội đàm, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng trước sự tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước, hai QH, thể hiện phong phú, đa dạng ở tất cả các cấp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng mong muốn hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án đã ký và tiến tới hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực ưu tiên như hậu cần, công nghệ cao, tăng trưởng xanh, đào tạo, dạy nghề. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ mong muốn Bỉ hỗ trợ để có thể sớm ký Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu (EU) trong năm 2015, đồng thời công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam.
Chủ tịch Thượng viện Cri-xtin Đờ-phe đánh giá cao mối quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực đào tạo, y tế và cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng cải thiện hơn nữa hợp tác đầu tư. Chủ tịch Cri-xtin Đờ-phe cho biết, nghị viện Bỉ luôn ủng hộ quan hệ giữa Việt Nam và EU trong suốt thời gian qua, nhất là việc Bỉ đã phê chuẩn Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện (PCA) giữa Việt Nam và EU; khẳng định Bỉ sẽ tiếp tục thúc đẩy để các nước thành viên EU khác sớm phê chuẩn Hiệp định này.
Hai bên vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác giữa nghị viện hai nước không ngừng được củng cố và phát triển; thống nhất duy trì trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban và cơ quan phục vụ QH. QH hai nước cũng sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong các mặt hoạt động; phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ. Nhất trí với đề nghị của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Thượng viện Cri-xtin Đờ-phe mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn đối tác nghị viện Á-Âu (ASEP), Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF)... tăng cường trao đổi và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm.
Thăm Việt Nam vào thời điểm đang diễn ra kỳ họp thứ 10 của QH, Đoàn Thượng viện Bỉ đã dự thính phiên họp toàn thể của QH nước ta và được Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng giới thiệu về kỳ họp. Chủ tịch Thượng viện Cri-xtin Đờ-phe đánh giá cao việc QH Việt Nam đã giải quyết khối lượng công việc lớn, trong đó có công tác xây dựng luật pháp, nhất là bàn việc sẽ xóa bỏ án tử hình đối với một số tội danh, cùng với đó là nâng cao vai trò của cơ quan công tố, tòa án, luật sư…
![]() |
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ
Cri-xtin Đờ-phe. Ảnh: VŨ ANH