Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Quân khu, Thủ tướng thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; nêu bật những thành tựu to lớn của đất nước trong năm quavà ý chí của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm 2006-2010 mà Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng đã đề ra, sớm đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu. Thủ tướng nhấn mạnh: Các lực lượng vũ trang phải luôn sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.
Tại buổi tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về thăm và chúc Tết, Trung tướng Lê Mạnh, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Ðảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, đã báo cáo với Thủ tướng kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ năm 2008 của Quân khu.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những thành tựu to lớn của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 trong năm qua, trong đó đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị; triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống lụt bão, cháy nổ, bảo vệ rừng và tìm kiếm cứu nạn...
Thủ tướng chỉ rõ: Quân khu 7 đứng chân trên một địa bàn trọng điểm, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Các LLVT Quân khu cần tăng cường hơn nữa công tác phòng thủ, tác chiến; tích cực xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; làm tốt công tác tổ chức xây dựng LLVT, công tác huấn luyện, nhà trường, xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện kỷ luật. Quân khu 7 cần chú trọng làm tốt hơn nữa công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, tiếp tục tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, tiếp tục tạo nên chuyển biến toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
Thay mặt Thường vụ Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7, Trung tướng Lê Mạnh xin hứa với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Quân khu sẽ thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Ðảng, hoàn thành mọi nhiệm vụ của Ðảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng giao cho Quân khu; tổ chức lực lượng phối hợp chặt chẽ với lực lượng cấp trên và các lực lượng trên địa bàn để nắm chắc tình hình, đập tan mọi âm mưu thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội,... trước mắt là bảo vệ an toàn cho nhân dân vui Tết Mậu Tý 2008...
* Tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, công nhân Công ty Vissan (Công ty TNHH một thành viên Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản - VISSAN). Cùng đi với Thủ tướng có đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch UBND thành phố.
Tại đây lãnh đạo thành phố đã báo cáo với Thủ tướng về tình hình phục vụ Tết Mậu Tý của thành phố. Chấp hành chỉ thị của Thủ tướng ngay từ tháng 9, thành phố đã chỉ đạo và dành 400 tỷ đồng đầu tư (không tính lãi suất) cho sáu đơn vị chủ lực chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết. Ðến thời điểm này, mặc dù sức tiêu thụ tăng hơn 40% so với Tết năm ngoái, nhưng hàng hóa thiết yếu tại thành phố vẫn dồi dào, phong phú và đầy đủ, giá ổn định và có xu hướng giảm dần. Các đơn vị sản xuất kinh doanh còn tổ chức đưa hàng chục tấn hàng hóa các loại xuống 140 điểm vùng sâu, vùng xa, KCN, KCX phục vụ nhân dân và công nhân.
Ðến tối 4-2, các bến xe cũng đã cơ bản giải quyết xong lượng người chờ xe về quê ăn Tết.
Các bến xe đang kiểm tra, điều động thêm phương tiện chuyên chở, không để người nào lỡ xe phải ăn Tết tại bến.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành thành phố, trong đó có cán bộ, công nhân viên Công ty VISSAN đã không quản ngày đêm, vượt qua mọi khó khăn chủ động tìm, tạo nguồn hàng, sản xuất, chế biến đủ hàng hóa lương thực, thực phẩm... phục vụ nhân dân, bảo đảm Tết Mậu Tý 2008 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nhà nhà đều có Tết và góp phần ổn định giá cả thị trường.
Thủ tướng nhắc nhở thành phố phải chủ động hơn nữa về nguồn hàng phục vụ trong và sau Tết, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, khan hiếm hàng hóa, gây đột biến về giá cả, bảo đảm tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn trật tự giao thông, đề phòng cháy nổ... trong dịp Tết.
Thủ tướng cũng đã xuống phân xưởng sản xuất thăm hỏi chúc Tết và tặng quà công nhân Công ty VISSAN đang làm việc.