Thủ tướng lâm thời Gabon công bố 26 thành viên trong nội các

Theo hiến chương chuyển tiếp, không thành viên nào của chính phủ lâm thời có thể ứng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống. Nhưng không có điều khoản nào ngăn cản Tướng Oligui tham gia cuộc bầu cử này.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng lâm thời Gabon công bố 26 thành viên trong nội các

Thủ tướng lâm thời của Gabon Raymond Ndong Sima ngày 9/9 đã công bố chính phủ mới của ông, bao gồm các quan chức quân sự và cựu bộ trưởng dưới thời Tổng thống bị lật đổ Ali Bongo Ondimba, nhưng không có nhân vật nào thuộc liên minh đối lập chính Alternance 2023.

Ông Ndong Sima đã bổ nhiệm nội các gồm 26 thành viên, hai ngày sau khi ông được Tướng Brice Oligui Nguema, người lãnh đạo cuộc đảo chính hồi tháng Tám lật đổ Tổng thống Bongo, bổ nhiệm làm người đứng đầu chính phủ chuyển tiếp.

Tướng Oligui chưa đặt ra lịch trình cho việc đưa đất nước quay trở lại chế độ dân sự. Ông Ndong Sima, một nhà kinh tế 68 tuổi tốt nghiệp ở Paris, từng giữ chức Thủ tướng dưới thời Tổng thống Bongo từ năm 2012-2014. Tuy nhiên sau đó, ông trở thành nhân vật đối lập và cạnh tranh với vị tổng thống này trong các chiến dịch tranh cử năm 2016 và 2023.

Việc bổ nhiệm ông Ndong Sima được công bố trên truyền hình nhà nước trong một sắc lệnh được Tướng Oligui ký hôm 7/9. Ông Oligui đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời.

Ông Ndong Sima đã rời khỏi liên minh đối lập chính trị Alternance 2023. Liên minh này tập hợp một số thủ lĩnh phe đối lập đứng sau một ứng cử viên Tổng thống chung là ông Albert Ondo Ossa.

Cả ông Ondo Ossa và bất kỳ nhân vật hàng đầu nào khác trong liên minh, chẳng hạn như Alexandre Barro Chambrier của Đảng Đại hội vì Tổ quốc và Hiện đại (RPM) hay Paulette Missambo của Liên minh Quốc gia, đều không có tên trong chính phủ mới.

Cựu thành viên Liên minh Quốc gia Paul-Marie Gondjout, người đã rời đảng vào năm 2022 sau những tranh chấp nội bộ, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp.

Theo hiến chương chuyển tiếp, không thành viên nào của chính phủ lâm thời này có thể ứng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống tiếp theo. Nhưng không có điều khoản nào ngăn cản Tướng Oligui tham gia cuộc bầu cử này.

Thành viên của các tổ chức xã hội dân sự cũng có tên trong danh sách chính phủ, bao gồm cả nhà phân tích kinh tế Mays Mouissi, người sẽ trở thành tân Bộ trưởng Kinh tế.

Ba trong số các Bộ trưởng dưới thời Tổng thống Bongo vẫn giữ được các vị trí trong chính phủ. Bà Camelia Ntoutoume-Leclercq được giữ lại làm Bộ trưởng giáo dục.

Ông Hermann Immongault, Bộ trưởng Ngoại giao của chính phủ trước đây, trở thành Bộ trưởng Nội vụ, và ông Raphael Ngazouze, trước đây phụ trách đào tạo nghề, tiếp quản Bộ trưởng Dịch vụ dân sự.