Thủ tướng Haiti bị tấn công

Một nhóm có vũ trang đã tấn công Thủ tướng Haiti Ariel Henry (A-ri-en Ăng-ri) cùng đoàn tùy tùng trong ngày đầu năm mới 2022.

Thủ tướng Haiti Ariel Henry. (Ảnh: AP).
Thủ tướng Haiti Ariel Henry. (Ảnh: AP).

Theo TTXVN, ông Henry bị tấn công khi vừa rời nhà thờ ở thành phố Gonaives sau lễ kỷ niệm 218 năm Haiti giành độc lập. Buổi lễ chỉ có phái đoàn chính phủ và giới chức chính quyền địa phương tham dự, được tổ chức trong bối cảnh có nhiều lời đe dọa tấn công từ các nhóm vũ trang cực đoan. Có ít nhất một người chết, nhiều người bị thương; giới chức trách Haiti đang mở cuộc điều tra và truy tìm các nghi phạm. Vụ tấn công khiến Thủ tướng Henry phải hủy lịch trình tham gia các sự kiện tiếp theo.

Trong khi đó, ngày 1/1, Jamaica thông báo trục xuất Marco Antonio Palacios (Ma-rơ-cô An-tô-ni-ô Pa-la-xi-ớt), cựu sĩ quan quân đội Colombia và là nghi phạm chính trong vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise (Giô-ve-nen Moi-xơ) tại nhà riêng ở thủ đô Port-au-Prince hồi tháng 7/2021. Haiti cáo buộc Mario Antonio Palacios tham gia nhóm lính đánh thuê sát hại Tổng thống Jovenel Moise. Vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise đã khiến tình hình chính trị-xã hội ở Haiti thêm bất ổn, các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc và hoạt động của các nhóm vũ trang gia tăng.