Thủ tướng CHLB Đức Olaf Scholz thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Olaf Scholz dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 đến 14/11.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng CHLB Đức Olaf Scholz thăm chính thức Việt Nam

Tham gia đoàn có: Quốc Vụ khanh, Người phát ngôn Chính phủ Steffen Hebestreit; Nghị sĩ Quốc hội, Quốc Vụ khanh Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Franziska Brantner; Đại sứ Đức tại Việt Nam Guido Hildner, cùng các quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Thủ tướng Đức.

Thủ tướng Olaf Scholz sinh ngày 14/6/1958, là Cử nhân luật, Đại học Hamburg. Từ năm 1975 đến nay, ông là thành viên Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Đức. Trong các năm từ 1998 đến 2001, 2002 đến 2011, ông là Nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức. Từ năm 2007 đến 2009, ông giữ vị trí Bộ trưởng Lao động và Xã hội Đức và là Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ SPD. Từ năm 2011 đến 2018, ông là Thị trưởng thành phố/bang Hamburg. Từ tháng 3/2018 đến 12/2021, ông là Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức. Từ ngày 8/12/2021 đến nay, ông giữ cương vị Thủ tướng Đức.