Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen tiếp Đoàn quan sát viên quốc tế

NDO - Ngày 22/7, tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã tiếp Đoàn quan sát viên quốc tế sang tham gia giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Campuchia khóa 7.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chào mừng các quan sát viên quốc tế. (Ảnh: Fresh News)
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chào mừng các quan sát viên quốc tế. (Ảnh: Fresh News)

Theo Fresh News, Đoàn quan sát viên quốc tế gồm hơn 400 thành viên, thuộc gần 70 quốc gia và tổ chức sẽ tham gia hoạt động giám sát cuộc tổng tuyển cử, diễn ra vào ngày 23/7 tại nhiều địa điểm trên cả nước Campuchia.

Thành phần quan sát viên quốc tế bao gồm một số quan chức cấp cao, như Thủ tướng Cộng hòa Guinea-Bissau Nuno Gomes Nabiam, Chủ tịch Quốc hội Malaysia Johari Abdul cùng 11 cựu nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo Chính phủ và Quốc hội.

 Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen tiếp Đoàn quan sát viên quốc tế ảnh 1

Các quan sát viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia và tổ chức. (Ảnh: Fresh News)

Trước đó, chiều 21/7, Đoàn quan sát viên quốc tế đã tham dự cuộc họp do Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) tổ chức để nghe phổ biến thông tin về cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7.

Theo đó, có 18 chính đảng tại đất nước Chùa tháp tham gia tranh cử vào Quốc hội gồm 125 ghế. Danh sách cử tri tham gia bầu cử Quốc hội khóa này có 9.710.645 cử tri, trong đó có 5.161.906 cử tri nữ. Cử tri sẽ đi bỏ phiếu tại 23.789 điểm bầu cử trong cả nước.

Theo NEC, chiến dịch vận động tranh cử của các chính đảng, bắt đầu từ ngày 1 đến 21/7, đã diễn ra suôn sẻ. Các hoạt động diễu hành tuyên truyền bầu cử tại thủ đô Phnom Penh và các địa phương tuân thủ theo quy định của NEC và sự điều tiết của chính quyền.

 Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen tiếp Đoàn quan sát viên quốc tế ảnh 2

Một đoàn diễu hành của CPP trên đường phố Phnom Penh, sáng 21/7. (Ảnh: SƠN XINH)

Ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử (21/7), khoảng 60 nghìn đảng viên Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và những người ủng hộ đã diễu hành trên một số tuyến đường chính ở thủ đô Phnom Penh, kêu gọi cử tri ủng hộ Samdech Techo Hun Sen làm Thủ tướng Chính phủ khóa 7 và ủng hộ Tiến sĩ Hun Manet làm Thủ tướng tương lai để tiếp tục lãnh đạo đất nước trong hòa bình, ổn định và phát triển.

CPP là chính đảng lớn nhất tại Campuchia. Cho đến nay, đa số cử tri và người dân tin tưởng đảng cầm quyền sẽ tiếp tục giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 23/7.

Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Campuchia với sự tham gia tranh cử của 20 chính đảng diễn ra vào ngày 29/7/2018, CPP do Chủ tịch Đảng Samdech Techo Hun Sen lãnh đạo đã có chiến thắng áp đảo, giành được toàn bộ 125/125 ghế Quốc hội nhiệm kỳ 2018-2023.