Nhân dịp ông Rishi Sunak được bổ nhiệm làm Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, ngày 25/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng.
Ngày 24/10, cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak đã trở thành nhà lãnh đạo của Đảng Bảo thủ cầm quyền. Điều này đồng nghĩa với việc ông Sunak sẽ trở thành Thủ tướng thứ 57 của Quốc đảo Sương mù.
Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak tiến đến chiếc ghế Thủ tướng Anh sau khi giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ nước này.
Ngày 21/10, lãnh đạo Hạ viện Anh Penny Mordaunt đã khởi động nỗ lực thay thế bà Liz Truss làm Thủ tướng, trở thành nhà lập pháp đảng Bảo thủ đầu tiên tuyên bố tham gia tranh cử.
Tờ The Times của Anh ngày 20/10 đưa tin cựu Thủ tướng Boris Johnson có thể tham gia tranh cử Chủ tịch đảng Bảo thủ để thay thế bà Liz Truss, người vừa tuyên bố từ chức Thủ tướng.
Trong bài phát biểu trước số 10 phố Downing ngày 20/10, Thủ tướng Anh Liz Truss thông báo bà sẽ từ chức, song sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này cho tới khi bầu được người kế nhiệm.
Thủ tướng Anh khẳng định, điều đúng đắn cần làm trong những hoàn cảnh như lúc này là thay đổi, nhằm bảo vệ cho quyết định đảo ngược những chính sách mới đề xuất.
Giá thực phẩm tăng mạnh nhất kể từ năm 1980 đã đẩy lạm phát của Anh trong tháng 9 vừa qua trở lại mức 2 con số, tương tự mức kỷ lục thiết lập hồi tháng 7 vừa qua. Đây được coi là "đòn giáng mới" đối với các hộ gia đình vốn đang chật vật đối phó với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.
Theo TTXVN và tin nước ngoài, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc tổng tuyển cử ở Italia ngày 25/9 cho thấy, chiến thắng thuộc về liên minh trung hữu, bao gồm đảng Anh em Italia (FdI) của bà Giorgia Meloni, đảng Liên đoàn của ông Matteo Salvini và đảng Tiến lên Italia (FI) của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi.
Nhân dịp ông James Cleverly được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 7/9/2022, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chúc mừng.
Sáng 6/9 (giờ địa phương), tại số 10 phố Downing, ông Boris Johnson đã có bài phát biểu từ chức Thủ tướng Anh sau khi bà Liz Truss được bầu làm lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền.
Ngày 5/9, Đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh đã công bố lãnh đạo mới là Ngoại trưởng Liz Truss, cũng là người sẽ thay thế ông Boris Johnson làm Thủ tướng Anh.
Sau khi đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh ngày 5/9 công bố kết quả bầu chọn vòng cuối cho thấy Ngoại trưởng Liz Truss đã vượt qua cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak để trở thành người kế nhiệm Thủ tướng Boris Johnson, các chính trị gia Anh và nước ngoài đã gửi lời chúc mừng tới bà.
Sau nhiều tuần bầu chọn, ngày 5/9, đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh đã công bố lãnh đạo mới là Ngoại trưởng Liz Truss, cũng là người sẽ thay thế ông Boris Johnson làm Thủ tướng Anh.
Ngoại trưởng Anh Liz Truss đã vượt qua cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak trong vòng bỏ phiếu cuối cùng của đảng Bảo thủ để trở thành thủ lĩnh mới của đảng cầm quyền, qua đó thay ông Boris Johnson trở thành tân thủ tướng Anh.
Đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh ngày 2/8 đã phải lùi thời gian bỏ phiếu bầu lãnh đạo mới của đảng, đồng thời cũng là Thủ tướng tiếp theo của nước này, sau khi cơ quan tình báo, mạng và an ninh của Chính phủ Anh cảnh báo nguy cơ tin tặc có thể làm thay đổi lá phiếu.
Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Ngoại trưởng Liz Truss của Anh đã trở thành 2 ứng cử viên cuối cùng được các nghị sĩ đảng Bảo thủ lựa chọn là người thay thế ông Boris Johnson, sau khi vòng bỏ phiếu thứ năm bầu lãnh đạo đảng cầm quyền kết thúc vào chiều 20/7 theo giờ địa phương.
Ông Rishi Sunak giành được nhiều phiếu nhất với 118 phiếu, trong khi bà Penny Mordaunt giành được 92 phiếu, và cuối cùng là Ngoại trưởng Liz Truss với 86 phiếu.
Các ứng cử viên tranh cử chức lãnh đạo đảng Bảo thủ ở Anh và kế nhiệm Thủ tướng Boris Johnson đã thể hiện những quan điểm trái ngược nhau về chính sách giảm thuế.
Bộ trưởng Môi trường Anh Alok Sharma để ngỏ khả năng từ chức, sau khi một số ứng cử viên chạy đua vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền và Thủ tướng Anh thay thế ông Boris Johnson có những phát biểu thiếu nhất quán về mục tiêu trung hòa khí thải carbon của chính phủ nước này.
Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, ông Rishi Sunak đã giành được 88 phiếu bầu, dẫn trước bà Penny Mordaunt - Quốc vụ khanh phụ trách Chính sách thương mại thuộc Bộ Thương mại Anh (67 phiếu).