Thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 diễn ra cuối tháng 3 vừa qua, 28 dự án với tổng vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng đã được trao quyết định chủ trương, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trong đó, có 9 dự án thuê gần 253 ha mặt bằng tại hạ tầng 7 cụm công nghiệp để đầu tư gần 9.000 tỷ đồng xây dựng các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Trạm xử lý nước thải ở Cụm công nghiệp Hợp Thắng được cơ quan chức năng Thanh Hóa kiểm tra, cấp phép vận hành.
Trạm xử lý nước thải ở Cụm công nghiệp Hợp Thắng được cơ quan chức năng Thanh Hóa kiểm tra, cấp phép vận hành.

Nhiều năm qua, Thanh Hóa năng động xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đổi mới quy trình công việc, liên thông xử lý văn bản trên môi trường điện tử từ cấp tỉnh đến cấp xã, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai, thực hiện dự án. Tỉnh đã tổ chức thành công 2 hội nghị xúc tiến đầu tư vào năm 2017 và 2020, trên địa bàn tỉnh có 53 dự án đã giải ngân vốn đầu tư đạt gần 404.000 tỷ đồng, chiếm gần 84% tổng vốn đăng ký.

Chính quyền địa phương đẩy mạnh chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chú trọng chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, thời gian chấp thuận chủ trương đầu tư giảm 30%; cấp giấy phép quy hoạch giảm 51%; cấp giấy phép xây dựng giảm 50%; giao đất, cho thuê đất giảm 40%. Các dự án trọng điểm được phân luồng, xử lý theo cơ chế “làn xanh”, rút ngắn 50%-60% thời gian giải quyết so với quy định.

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Định, đã hơn 17 giờ nhưng các cán bộ, nhân viên vẫn đang làm việc, nỗ lực cập nhật, hoàn thiện các thủ tục cho tổ chức, công dân. Viên chức Hoàng Thị Bảo cho biết, những thủ tục hành chính đơn giản, có thể giải quyết trong ngày được các bộ phận liên quan giải quyết kịp thời cho công dân. Với hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo An LG được giải quyết rốt ráo, xử lý theo cơ chế “làn xanh”, nhân viên phải chủ động cập nhật các thông tin liên quan, bảo đảm rút ngắn hơn 50% thời gian thẩm định, tham mưu cấp phép xây dựng cho doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Định Trịnh Lê Thủy thông tin thêm: Cấp ủy, chính quyền xã “trải thảm đỏ”, thực hiện cơ chế “làn xanh”, lựa chọn thu hút đầu tư vào địa bàn theo quy hoạch. Bộ phận liên quan, trực tiếp là Trung tâm Phục vụ hành chính công không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, công dân.

Cụm công nghiệp Quán Lào đã lấp đầy bởi 8 nhà đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho 27.000 lao động cho nên xã Yên Định tiếp tục thu hút đầu tư cụm công nghiệp giai đoạn 2 có quy mô sử dụng hơn 70 ha đất. Hiện đã có thêm một số nhà đầu tư, trong đó Công ty cổ phần Musa Pacta Thanh Hóa đầu tư gần 500 tỷ đồng xây dựng Nhà máy sản xuất sợi dệt và tinh bột chuối trên diện tích gần 10 ha, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động theo hướng công nghiệp hóa.

Bên tuyến đường nối Khu kinh tế Nghi Sơn với Cảng hàng không dân dụng Thọ Xuân đang định hình cụm công nghiệp có quy mô 70 ha thuộc hai xã Hợp Tiến và Tân Ninh. Cụm công nghiệp đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng thiết yếu như: Giao thông nội bộ, tiêu thoát nước mặt, viễn thông, điện phục vụ sản xuất, chiếu sáng, hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Riêng trạm xử lý nước thải có giá trị xây lắp 40 tỷ đồng, sử dụng công nghệ, thiết bị đặt hàng từ Nhật Bản, Hàn Quốc, có năng lực xử lý 3.000 m³ nước thải/ngày đêm, đạt tiêu chuẩn xử lý A trước khi xả thải ra môi trường.

Tọa lạc tại vị trí thuận lợi về giao thông, Cụm công nghiệp Hợp Thắng đã có ba nhà đầu tư thứ cấp thuê khoảng 25% tổng diện tích mặt bằng, đang triển khai xây dựng nhà máy gia công đế giày, sản xuất phân bón hữu cơ; đúc sản phẩm nhôm thỏi, nhôm thanh cung ứng cho các ngành công nghiệp cơ khí, điện tử, bán dẫn, điện mặt trời, xe điện, xây dựng dân dụng... Phụ trách kỹ thuật kiêm quản lý, điều hành cụm công nghiệp Trịnh Bá Khanh ghi nhận: Chính quyền địa phương hai cấp tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư; trợ giúp các doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục giao đất, thuê đất, xây lắp, tuyển dụng, đào tạo nhân lực phục vụ sản xuất. Với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đơn giá thuê cạnh tranh, cung cấp điện, nước đến hàng rào nhà máy, Cụm công nghiệp Hợp Thắng luôn mở rộng cửa đón các nhà đầu tư.

Theo Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, toàn tỉnh có 115 cụm công nghiệp. Thời gian qua, các nhà đầu tư đã và đang triển khai thi công hạ tầng 49 cụm công nghiệp trên diện tích gần 1.739 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư gần 12.851 tỷ đồng. Trong số này, 10 cụm đã cơ bản hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đang thu hút các dự án thứ cấp, đạt tỷ lệ lấp đầy gần 60% diện tích; 5 cụm đã hoàn thành các hạng mục hạ tầng chính, đang hoàn thiện để nghiệm thu; 17 cụm đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang thi công hạ tầng. Lũy kế, tổng vốn thi công hạ tầng các cụm công nghiệp đạt 5.436,3 tỷ đồng. Với các cụm công nghiệp còn lại đang triển khai giải phóng mặt bằng hoặc hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách, thường xuyên giao ban nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tổ chức cho các địa phương ký cam kết với chủ đầu tư về giải phóng mặt bằng đi đôi với bảo đảm tiến độ xây lắp.

Mới đây, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra thực địa tại Cụm công nghiệp Vạn Thắng-Yên Thọ. Đồng chí chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định, triển khai xây dựng, đưa 2 tuyến đường ngoài hàng rào cụm công nghiệp vào sử dụng trong thời gian nhanh nhất. Với kiến nghị của chủ đầu tư về hỗ trợ thiết lập “luồng xanh” tại hải quan, tỉnh Thanh Hóa sẽ vận dụng mức ưu đãi tối đa theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo Sở Công thương Thanh Hóa, những tháng đầu năm nay tiến độ đầu tư hạ tầng, thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào các cụm công nghiệp có chuyển biến tích cực. Các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 35 dự án đầu tư thứ cấp, tạo việc làm cho 18.000 lao động, tăng thu ngân sách cho địa phương. Quá trình đầu tư, khai thác, kinh doanh các cụm công nghiệp còn gắn với di dời các cơ sở sản xuất khỏi khu dân cư.

Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030 có thêm ít nhất 30 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 70% diện tích; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả xúc tiến đầu tư; lựa chọn các dự án đầu tư thứ cấp sử dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, ưu tiên các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, các ngành công nghiệp mới nổi, phát thải các-bon thấp, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm