Thu giữ khoảng 20 nghìn túi xách giả thương hiệu nổi tiếng

NDO -

Ngày 17-3, Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp Cục Quản lý thị trường và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành kiểm tra, thu giữ hàng chục nghìn túi xách giả thương hiệu nổi tiếng, trị giá nhiều tỷ đồng tại kho chứa ở thôn Đại Lại, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản (Nam Định).

Lượng hàng giả lớn đến mức lực lượng chức năng phải dùng tới hơn 10 xe tải loại 3,5 tấn để chuyên chở.
Lượng hàng giả lớn đến mức lực lượng chức năng phải dùng tới hơn 10 xe tải loại 3,5 tấn để chuyên chở.

Các cán bộ tham gia cuộc kiểm tra, thu giữ đã làm việc suốt từ hơn 10 giờ sáng đến tận 10 giờ tối ngày 17-3 mới cơ bản xử lý xong kho hàng. Lượng hàng lớn đến mức lực lượng chức năng phải dùng tới hơn 10 xe tải loại 3,5 tấn để chuyên chở.

Ông Nguyễn Kỳ Minh, Tổ trưởng Tổ công tác 368, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết: Kho hàng rộng gần 500m², chứa khoảng 20 nghìn chiếc túi giả các nhãn hiệu nổi tiếng như Hermès, Louis Vuitton hay Channel, trong đó đa phần là túi xách Hermès giả. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý thị trường đã theo dõi, nắm bắt thông tin về nhóm đối tượng sản xuất và tiêu thụ hàng giả này trong sáu tháng qua, trước khi tiến hành kiểm tra, thu giữ.

Thu giữ kho chứa 20 nghìn túi xách giả thương hiệu nổi tiếng -0
Hộp đựng túi xách giả được xếp thành nhiều chồng lớn trong kho hàng. 

Để tiêu thụ, các đối tượng lập nhiều tài khoản rao bán túi xách giả thương hiệu nổi tiếng trên mạng xã hội với giá 500 nghìn đồng/chiếc. Được biết, mỗi chiếc túi Hermès (thương hiệu thời trang xa xỉ của Pháp) chính hãng vô cùng đắt đỏ, có giá từ khoảng hơn 7.000 USD đến hàng chục nghìn USD.

Theo ông Nguyễn Kỳ Minh, kho tại xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản chỉ là nơi chứa hàng, không phải nơi sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không có mặt. Ngoài túi xách giả, trong kho còn có một số sản phẩm khác như cao bôi giảm mỡ, đồng hồ, vòng đeo tay…

Ông Lê Ngọc An, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định đánh giá, đây là vụ thu giữ hàng giả với quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay. Cục Quản lý thị trường đã huy động tất cả số cán bộ (khoảng 60 người), phối hợp lực lượng của Tổng cục Quản lý thị trường và Công an tỉnh Nam Định làm nhiệm vụ suốt từ sáng đến tối 17-3.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã niêm phong, thu giữ toàn bộ số hàng giả để mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.