Thông tin trẻ sơ sinh có mẹ F0 bị bỏ rơi là không đúng sự thật

NDO -

Vừa qua, trên các mạng xã hội lan truyền thông tin hàng trăm trẻ sơ sinh có mẹ là F0 bị bỏ rơi, nhiều trường hợp không thể liên lạc với gia đình vì người thân đã ra đi. Đây là thông tin sai sự thật.

Ảnh chụp bài viết đăng tải thông tin sai sự thật trên trang mạng.
Ảnh chụp bài viết đăng tải thông tin sai sự thật trên trang mạng.

Thông tin lan truyền

Vừa qua, một tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết với thông tin hàng trăm trẻ sơ sinh không có người chăm nom, mẹ là F0, “tiếng khóc thét suốt cả ngày vì đói, không có đồ bận, không tã thay, không có sữa uống”, kèm theo đó là hình ảnh của nhiều trẻ chỉ quấn tã trên người. 

Hình ảnh trên được cho là được chụp tại khoa Nhi- Sơ sinh, Bệnh viện Hùng Vương, TP Hồ Chí Minh.

Kiểm chứng

Ngay sau khi thông tin được đăng tải và lan truyền, Bệnh viện Hùng Vương đã xác nhận những hình ảnh trên được chụp ở thời điểm các bé đang được thay quần áo chuẩn bị đi tắm và chiếu đèn vàng da. Không hề có việc thiếu quần áo, tã, sữa,…như thông tin đã đăng.

Riêng việc nằm chung giường là do thực tế quá tải hiện nay. Các bé đang được đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện điều trị và chăm sóc hết sức tận tâm, chu đáo.

Khẳng định

Thông tin trên là sai sự thật. Theo Bệnh viện Hùng Vương, thời gian qua, Bệnh viện đã nhận được nhiều đóng góp của các nhà hảo tâm để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Bệnh viện xin được ghi nhận tấm lòng hảo tâm từ nhiều tổ chức, cá nhân và cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện.

Kiểm chứng thông tin