Microsoft “khai tử” Internet Explorer từng thống trị trình duyệt web một thời

NDO -

Cuối cùng Microsoft đã quyết định “khai tử” trình duyệt Internet Explorer (IE) đã tồn tại 26 năm qua và dồn sức cho trình duyệt Edge để cạnh tranh với những “ông vua” đang thống trị trình duyệt web hiện nay là Chrome và Firefox.

Internet Explorer hiện chỉ còn chiếm một phần nhỏ thị trường mà nó từng thống trị. Ảnh: ABC News.
Internet Explorer hiện chỉ còn chiếm một phần nhỏ thị trường mà nó từng thống trị. Ảnh: ABC News.

Mới đây, Microsoft đã thông báo sẽ kết thúc hỗ trợ cho Internet Explorer 11 vào ngày 15-6-2022. Đó là quyết định cuối cùng được đưa ra sau nhiều năm IE lay lắt tồn tại.

Từng là độc quyền, giờ bị lãng quên

Internet Explorer ra mắt lần đầu vào năm 1995 như một phần của Windows 95 và trở thành cú hit ngay lập tức. Internet Explorer là trình duyệt thống trị trong hơn một thập kỷ vì nó được kết hợp với hệ điều hành Windows của Microsoft đã được cài đặt sẵn trong hàng tỷ máy tính.

Trình duyệt này đã tiêu diệt thành công Netscape Navigator, và đã đạt được vị thế độc quyền trên internet vào đầu những năm 2000. Vào thời kỳ đỉnh cao năm 2002, Internet Explorer chiếm lĩnh 95% thị trường trình duyệt.

Nhưng Microsoft đã thất bại trong việc đổi mới, về cơ bản là để Internet Explorer 6 “phủ bụi và mạng nhện” trong suốt 5 năm. Điều đó khiến khách hàng thất vọng và “bỏ chạy đến những đồng cỏ xanh tươi hơn”, đó là những trình duyệt hiện đại hơn. Từ đó, Internet Explorer đồng nghĩa với lỗi, vấn đề bảo mật và công nghệ lỗi thời.

Vào năm 2006, Microsoft cũng đã phát hành IE7, nhưng hệ quả những trì trệ đã gây ra thiệt hại. Microsoft đã mở đường cho Firefox và sau đó là Chrome vượt qua. Trình duyệt này bắt đầu thua Chrome của Google vào cuối những năm 2000 và đã trở thành chủ đề của vô số bàn luận trên internet vì sự chậm chạp của nó so với các đối thủ.

Công ty đã cố gắng hồi sinh IE. Vào năm 2011, Microsoft cuối cùng đã phát hành một trình duyệt hiện đại là Internet Explorer 9. Tuy nhiên, cho đến ngày nay IE vẫn không hỗ trợ tiện ích mở rộng, không khả dụng trên các thiết bị không phải Windows và không đồng bộ hóa với các thiết bị khác theo mặc định như tất cả các phần mềm chính của Chrome và Firefox.

Microsoft thừa nhận IE không còn lý tưởng để duyệt web

Microsoft “khai tử” Internet Explorer từng thống trị trình duyệt web một thời -0
Logo của Microsoft trên một tòa nhà văn phòng ở TP New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Từng là trình duyệt web được sử dụng nhiều nhất, Internet Explorer đã xuống dốc dần trong gần hai thập kỷ. Theo công ty theo dõi sử dụng trình duyệt NetMarketShare, thị phần của IE trên thị trường trình duyệt đã giảm xuống dưới ngưỡng 50% vào năm 2010 và hiện chỉ còn khoảng 5%.

Còn theo công ty phân tích web Statcounter, tính đến tháng 4, Chrome chiếm 65% thị phần trình duyệt toàn cầu, tiếp theo là Safari của Apple, với 18% thị phần, Microsoft Edge chiếm 3% thị phần, trong khi Internet Explorer chỉ chiếm một phần nhỏ thị trường mà nó từng thống trị.

Trong thông báo khai tử, Microsoft cho biết Internet Explorer chậm, không còn phù hợp hoặc tương thích với nhiều tác vụ web hiện đại và kém an toàn hơn nhiều so với các trình duyệt hiện đại.

Tuy nhiên, IE đã tồn tại một cách thần kỳ trong suốt 26 năm. Microsoft đã tiếp tục cung cấp IE cùng với Windows để bảo đảm rằng các ứng dụng của công ty luôn hoạt động bình thường. Hầu hết chủ sở hữu PC Windows 10 có lẽ không bao giờ nhận thấy rằng IE đã được cài đặt trên máy tính của họ.

Không rõ liệu Microsoft có ngừng cài đặt IE trên PC chạy Windows theo mặc định hay không sau khi công ty ngừng hỗ trợ IE, mặc dù điều đó có thể xảy ra.

Trong một cuộc trò chuyện "Ask Me Anything" trên Reddit vào năm 2014, các kỹ sư Internet Explorer của Microsoft thừa nhận rằng công ty đang cân nhắc việc đổi tên để "tách mình khỏi những nhận thức tiêu cực" về trình duyệt.

Vào tháng 8 năm ngoái, Microsoft cho biết: "Khách hàng đã sử dụng IE 11 từ năm 2013 khi môi trường trực tuyến kém tinh vi hơn nhiều so với bối cảnh hiện nay. Kể từ đó, các tiêu chuẩn web mở và các trình duyệt mới hơn - như Microsoft Edge mới - đã cho phép trải nghiệm trực tuyến tốt hơn, sáng tạo hơn".

Chính Microsoft cũng đã dần quay lưng với IE trong những năm gần đây, khi vào vào tháng 8-2020, hãng này đã không còn tích hợp IE cho các sản phẩm của chính mình. Phần mềm họp trực tuyến Teams đã ngừng hoạt động trên IE vào mùa thu năm ngoái và 365 ứng dụng của hãng (bao gồm cả Office) sẽ không còn hoạt động trên IE vào giữa mùa hè năm nay.

Dồn sức cho “canh bạc” Edge

Vào năm 2015, Microsoft đã phát triển một trình duyệt hoàn toàn mới là Microsoft Edge. Nhưng Edge không thực sự thay thế IE. Cho đến hiện nay, Internet Explorer vẫn được cài đặt sẵn trên các PC chạy Windows cùng với Edge.

Edge, trình duyệt hiện đại của Microsoft, dựa trên mã nguồn mở Chrome của Google và đã đạt được nhiều sức hút hơn IE trong những năm gần đây.

Microsoft cho biết trình duyệt Edge có hỗ trợ tích hợp “IE Mode”, cho phép nó có thể truy cập các nội dung tương thích với IE từ một trình duyệt mới hơn, để khách hàng không phải tiếp tục chuyển đổi giữa các trình duyệt. 

Ông Sean Lyndersay, Giám đốc chương trình Edge của Microsoft cho biết: “Chúng tôi thông báo rằng tương lai của Internet Explorer trên Windows 10 là trong Microsoft Edge”.

"Microsoft Edge không chỉ là trải nghiệm duyệt nhanh hơn, an toàn hơn và hiện đại hơn Internet Explorer mà còn có thể giải quyết mối quan tâm chính: khả năng tương thích cho các trang web và ứng dụng cũ hơn", ông khẳng định.