Thông tin “Chính phủ Scotland mua 20 xe điện Tesla trước thềm COP26” là sai sự thật

NDO -

Trên mạng xã hội lan truyền tin đồn Chính phủ Scotland đã mua 20 chiếc ô-tô điện Tesla với chi phí 2 triệu bảng Anh để đưa đón các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) tại Glasgow vào tháng 11 tới. Tuy nhiên theo Văn phòng Nội các Vương quốc Anh, thông tin trên là không chính xác.

Ảnh chụp màn hình bài đăng đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Twitter.
Ảnh chụp màn hình bài đăng đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Twitter.

Thông tin lan truyền

Nhiều bài đăng trên mạng xã hội đã đưa ra những suy đoán về phương tiện di chuyển dành cho các đại biểu tham dự COP26, tuyên bố rằng Chính phủ Scotland đã trả 100 nghìn bảng Anh cho mỗi chiếc ô-tô điện dùng để đưa đón các quan chức tham dự hội nghị.

Kiểm chứng

Xác nhận với Reuters qua email, người phát ngôn Văn phòng Nội các Vương quốc Anh cho biết thông tin trên hoàn toàn sai sự thật. “COP26 không mua và cũng sẽ không sử dụng bất kỳ xe điện nào của Tesla để sắp xếp việc di chuyển trong khuôn khổ hội nghị”.

Thay vào đó, Jaguar Land Rover sẽ cung cấp khoảng 240 chiếc xe điện để phục vụ COP26, và những phương tiện này cũng không phải được chính phủ mua.

Thông tin về việc Jaguar Land Rover trở thành đối tác chính thức của COP26 đã được Văn phòng Nội các Vương quốc Anh thông báo ngày 16/9. Cụ thể, công ty này sẽ cung cấp một đội xe điện để phục vụ đưa đón các đại biểu tham dự hội nghị.

Thông báo cũng cho biết: “Jaguar Land Rover có lịch sử thành công trong các sự kiện tương tự bao gồm Hội nghị thượng đỉnh G7 gần đây tại Anh. Tất cả các phương tiện đều có nguồn gốc từ các đội xe hiện có ở Anh, giúp bảo đảm duy trì lượng khí thải carbon ở mức thấp”.

Khẳng định

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. Không có bằng chứng nào cho thấy Chính phủ Scotland đã mua 20 xe điện Tesla trước thềm COP26. Tháng 9 vừa qua, công ty Jaguar Land Rover đã được công bố là đối tác vận tải chính thức của COP26 và sẽ cung cấp hơn 200 xe điện để phục vụ hội nghị.