Tân Hoa xã dẫn kết quả cuộc bỏ phiếu của EP hôm 21/1 cho thấy, 334 nhà lập pháp ủng hộ yêu cầu đánh giá pháp lý, 324 nghị sĩ bỏ phiếu chống và 11 người bỏ phiếu trắng. EP cho rằng, thỏa thuận cần được chuyển đến Tòa án và các nghị sĩ chỉ tiến hành bỏ phiếu thông qua sau khi Tòa án ra phán quyết. Theo trang Euronews, tiến trình xem xét pháp lý có thể kéo dài từ 18 đến 24 tháng. Trong thời gian này, Ủy ban châu Âu (EC) có thể tạm thời triển khai thỏa thuận nhưng sẽ gây căng thẳng trong quan hệ giữa các thể chế EU.
Sau cuộc bỏ phiếu, người phát ngôn EC Olof Gill cho biết, Ủy ban lấy làm tiếc về quyết định của EP, bởi câu hỏi do các nhà lập pháp nêu ra đã được giải quyết trước đó. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nêu rõ, quyết định của EP là điều đáng tiếc, khi không xem xét yếu tố địa chính trị. Một số doanh nghiệp Đức cho rằng, việc EP trì hoãn thông qua thỏa thuận đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và việc làm của EU trước rủi ro.
Trong khi đó, tại Pháp, nước sản xuất nông sản lớn nhất EU, Thủ tướng Sebastien Lecornu cho rằng, quyết định của EU rất quan trọng và cần được tôn trọng. Bộ trưởng Ngoại giao Jean-Noel Barrot nhấn mạnh cuộc đấu tranh bảo vệ nền nông nghiệp và chủ quyền lương thực của châu Âu vẫn tiếp diễn. Hungary cũng hoan nghênh kết quả bỏ phiếu...