Thổ Nhĩ Kỳ, Israel đạt bước tiến về bình thường hóa quan hệ

NDO -

NDĐT- Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và Israel vừa nhóm họp tại London (Anh) và nhất trí sẽ hoàn tất một thỏa thuận trong vòng đàm phán tiếp theo nhằm bình thường hóa quan hệ ngoại giao song phương, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8-4 cho biết.

Ảnh minh họa. (Nguồn: IRIA)
Ảnh minh họa. (Nguồn: IRIA)

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm đàm phán của Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, dẫn đầu bởi Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Feridun Sinirlioglu, đặc phái viên của Thủ tướng Israel Joseph Ciechanover và quyền Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Israel Jacob Nagel, đã có cuộc họp tại London ngày 8-4.

“Nhóm đàm phán đã tạo được bước tiến hướng tới việc hoàn tất một thỏa thuận và thu hẹp khoảng cách, đồng thời nhất trí rằng thỏa thuận này sẽ đạt được trong cuộc họp tiếp theo”, thông cáo chỉ rõ.

Quan hệ song phương Thổ Nhĩ Kỳ - Israel, từng khá mật thiết, đã bị rạn nứt vào năm 2010 sau vụ binh sĩ Israel tấn công tàu cứu trợ Mavi Marmara của Thổ Nhĩ Kỳ trên đường tới dải Gaza của Palestine khiến nhiều người thiệt mạng.

Sau vụ tấn công này, hai quốc gia đã hạ cấp quan hệ ngoại giao song phương, khi Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất Đại sứ Israel tại Ankara vào tháng 9-2011.

Thổ Nhĩ Kỳ luôn nhấn mạnh sẽ chỉ chấp nhận bình thường hóa quan hệ song phương với Israel khi những điều kiện của nước này về việc chấm dứt phong tỏa dải Gaza và bồi thường cho các nạn nhân tàu Mavi Marmara được đáp ứng.

Tháng 12-2015, các quan chức Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ về bình thường hóa quan hệ, bao gồm việc cử đại sứ trở lại mỗi nước, khi Israel nhất trí trả 20 triệu USD bồi thường cho các nạn nhân trên tàu cứu trợ Mavi Marmara.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc họp tiếp theo giữa hai bên sẽ sớm được tổ chức.