Thị xã Đông Triều kích hoạt hai khu cách ly với 500 giường

NDO -

Ngay trong tối 29-1, thị xã Đông Triều đã khẩn trương kích hoạt khu tiếp nhận, quản lý và cách ly các trường hợp liên quan đến dịch Covid-19, tại Trung tâm Y tế Than Mạo Khê và Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã.

Lực lượng quân đội, y tế sẵn sàng tại khu cách ly Trung tâm GDTX thị xã Đông Triều - Quảng Ninh.
Lực lượng quân đội, y tế sẵn sàng tại khu cách ly Trung tâm GDTX thị xã Đông Triều - Quảng Ninh.

Theo đó, hai khu cách ly tập trung của thị xã đã bố trí được tổng 245 giường, khi yêu cầu cấp thiết sẽ có 500 giường phục vụ cách ly công dân. Hiện tại, các khu cách ly này đang có 225 công dân thực hiện cách ly. Các công dân đã được bố trí giường, chăn màn, đồ dùng cá nhân, bảo đảm hai người/phòng.

Khu vực cách ly được thực hiện chặt chẽ theo quy định về vệ sinh dịch tễ, thành lập các tổ y tế và phân công cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận nhiệm vụ 24/24 giờ. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Đông Triều đã điều động 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị tích cực phối hợp các lực lượng chức năng chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, dụng cụ cấp dưỡng và các nhu yếu phẩm cần thiết sẵn sàng bảo đảm phục vụ nhu cầu của tất cả các công dân thực hiện cách ly.

Trung tâm Y tế thị xã cũng phân công 14 nhân viên y tế, trực 24/24 giờ tại hai khu cách ly để tiếp nhận và thực hành cách ly cho mỗi công dân trong 14 ngày. Trong thời gian này, công dân cách ly sẽ được theo dõi sức khỏe hai lần/ngày. Nếu có dấu hiệu về bệnh sẽ chuyển đến Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều để điều trị, cách ly. Đồng thời, thị xã Đông Triều cũng chuẩn bị sẵn sàng phương án triển khai bổ sung thêm một khu cách ly để bảo đảm cho việc tiếp nhận công dân cách ly trong trường hợp dịch bệnh lan rộng.

Bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo nơi cách ly, thị xã Đông Triều cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn không quá hoang mang, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, dịch Covid-19.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan