Còn dư địa cho thị trường vốn
Với kịch bản tăng trưởng mà Việt Nam đang quyết tâm thực hiện, nhu cầu vốn cho phát triển trong giai đoạn tới sẽ tăng mạnh, khi tỷ lệ đầu tư công/GDP giai đoạn 2026-2030 nâng lên ít nhất 8% GDP.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#thị trường trái phiếu Chính phủ
Có 7 kết quả
Với kịch bản tăng trưởng mà Việt Nam đang quyết tâm thực hiện, nhu cầu vốn cho phát triển trong giai đoạn tới sẽ tăng mạnh, khi tỷ lệ đầu tư công/GDP giai đoạn 2026-2030 nâng lên ít nhất 8% GDP.
Chiều ngày 6/11, tại Quảng Ninh, Vụ Các định chế tài chính, Kho bạc Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động thị trường trái phiếu năm 2025. Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.
Thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) đã trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho ngân sách nhà nước, gắn công tác phát hành TPCP với tái cơ cấu nợ Chính phủ thông qua việc tập trung phát hành các kỳ hạn dài và đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư.
Thống kê từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 2, thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) tại HNX tiếp tục diễn biến sôi động. Đáng chú ý, giá trị giao dịch trên thị trường thứ cấp bình quân đạt 11.529 tỷ đồng/phiên; nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1,3 nghìn tỷ đồng.
Ngày 31-10, Sở GDCK Hà Nội (HNX) tổ chức Hội nghị Thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) quý IV, năm 2020. Đây là hội nghị thường niên của HNX, tổng kết hoạt động trên thị trường TPCP năm 2020 và đưa ra định hướng phát triển thị trường, kế hoạch hành động trong năm 2021.