Thị trường kim loại quý thế giới phục hồi, giá quặng sắt tiếp tục lao dốc

NDO - Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), sắc xanh đã dần quay trở lại bảng giá kim loại trong ngày giao dịch hôm qua với 6/10 mặt hàng tăng giá, sau hai phiên giảm liên tiếp trước đó.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ở nhóm kim loại quý, giá bạcbạch kim cùng tăng khoảng 0,6%, lần lượt đóng cửa ở mức 31,97 USD/ounce và 1.002,6 USD/ounce.

Trong phiên hôm qua, nhóm kim loại quý không có biến động lớn do thị trường tạm thời thiếu vắng các dữ liệu kinh tế mới. Thêm vào đó, những tín hiệu trái chiều từ thông tin cơ bản cũng khiến giá bạc và bạch kim liên tục đi ngang trong thời gian gần đây.

Bên cạnh diễn biến lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), sự chú ý của giới đầu tư cũng đang dần chuyển sang cuộc bầu cử quan trọng sắp tới tại Mỹ. Tâm lý bất an gia tăng trước khi danh tính Tổng thống tiếp theo được công bố có thể thúc đẩy nhu cầu nắm giữ kim loại quý như một công cụ phòng ngừa rủi ro, qua đó hạn chế khả năng giảm sâu của giá bạc và bạch kim.

Thị trường kim loại quý thế giới phục hồi, giá quặng sắt tiếp tục lao dốc ảnh 1

Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá quặng sắt tiếp tục lao dốc do triển vọng nhu cầu ảm đạm trong khi nguồn cung vẫn dồi dào. Chốt phiên, mặt hàng này giảm 1,14% xuống mức 104,74 USD/tấn, ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm.

Cụ thể, Hiệp hội Thép Thế giới (WorldSteel) gần đây đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu thép toàn cầu xuống còn 0,9% trong năm nay, tương đương 1,75 tỷ tấn, thấp hơn mức tăng 1,7% được ước tính hồi tháng 4 do nhu cầu tiêu thụ yếu. Điều này tạo áp lực lớn lên giá quặng sắt, nguyên liệu then chốt trong sản xuất thép.

Trong bối cảnh triển vọng tiêu thụ u ám, nguồn cung quặng sắt lại được duy trì ổn định, càng khiến lực bán gia tăng. Vào hôm qua, hai "ông lớn" khai thác quặng sắt là Vale và Rio Tinto đều công bố sản lượng tăng trong quý III.

Theo đó, sản lượng quặng sắt của Vale đạt 91 triệu tấn, tăng 5,5% so cùng kỳ năm ngoái và cao nhất kể từ quý IV/2018, chủ yếu nhờ sản lượng cải thiện tại ba dự án khai thác S11D, Itabira và Brucutu. Trong khi đó, Rio Tinto cũng nâng sản lượng lên 84,1 triệu tấn, tăng 1% so cùng kỳ năm trước và 5% so quý liền kề.