Thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc trên ứng dụng “Thanh niên Việt Nam”

NDO -

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ 4, năm học 2021-2022, đã chính thức khởi tranh ngày 20/12 và sẽ kéo dài đến khoảng tháng 3/2022, với nhiều giải tuần, giải cấp tỉnh, cấp toàn quốc và tập thể hấp dẫn.

Các thí sinh tranh tài tại Lễ khai mạc Cuộc thi “Tự hào Việt Nam” lần thứ 3.
Các thí sinh tranh tài tại Lễ khai mạc Cuộc thi “Tự hào Việt Nam” lần thứ 3.

Cuộc thi do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức tại địa chỉ https://tuhaovietnam.doanthanhnien.vn và trên ứng dụng “Thanh niên Việt Nam”, dành cho học sinh trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên cả nước.

Nội dung cuộc thi xoay quanh kiến thức lịch sử, văn hóa Việt Nam trong chương trình giáo dục phổ thông cũng như của các địa phương, dân tộc; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; tiểu sử, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam và phong trào học sinh, sinh viên; các thành tựu trong 35 năm đổi mới đất nước…

Theo đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam, cuộc thi tổ chức lần đầu vào năm 2015. Mỗi lần triển khai, cuộc thi thu hút khoảng hơn 300 nghìn thí sinh tham gia. 

Năm nay, cuộc thi tích hợp thêm một số nội dung mới như quan điểm, chủ trương mới về phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Các vòng thi chung kết cấp tỉnh, thành phố, xếp hạng toàn quốc được ứng dụng công nghệ, bảo đảm không khí thi đua sôi nổi và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Được biết, vòng chung kết xếp hạng toàn quốc sẽ có 4 phần thi hấp dẫn, gồm: “Ngàn năm văn hiến”, “Sử sách lưu danh”, “Mật mã lịch sử” và “Khát vọng Việt Nam”. Đặc biệt, ở phần thi cuối cùng, các thí sinh sẽ thi đấu theo vòng tròn bằng hình thức thuyết trình kết hợp phản biện về một chủ đề do Ban Tổ chức đưa ra.

Cuộc thi có nhiều giải thưởng tuần, giải chung kết cá nhân cấp tỉnh, cấp toàn quốc và các giải cá nhân, tập thể khác. Những cá nhân xuất sắc nhất cuộc thi sẽ được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng phần thưởng tiền mặt.