Thí điểm làm thủ tục hàng không bằng tài khoản định danh điện tử

Ứng dụng từ căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử đã và đang được triển khai trong nhiều lĩnh vực của đời sống, như giải quyết thủ tục hành chính, ngân hàng, dịch vụ lưu trú... nhằm mang lại những tiện ích thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Mới đây, việc ứng dụng tài khoản định danh điện tử đã mang đến những cách thức sử dụng mới cho hành khách trong lĩnh vực hàng không.
0:00 / 0:00
0:00
Thí điểm sử dụng tài khoản định danh điện tử để làm thủ tục hàng không. (Ảnh: xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
Thí điểm sử dụng tài khoản định danh điện tử để làm thủ tục hàng không. (Ảnh: xaydungchinhsach.chinhphu.vn)

Triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử làm thủ tục đi tàu bay đối với hành khách được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển trong chuyển đổi số, bởi những tiện ích về việc rút ngắn thời gian, giảm các rủi ro an ninh và nâng cao công tác quản lý tại sân bay.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc này góp phần tham gia tích cực bảo đảm an ninh trật tự xã hội, giảm thời gian làm thủ tục chuyến bay đối với hành khách, tăng độ chính xác. Đồng thời, đây là biện pháp tăng cường ngăn chặn, phát hiện hành khách sử dụng giấy tờ giả đi tàu bay và sàng lọc các đối tượng bị cấm bay, bị truy nã.

Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Kế hoạch triển khai xác thực sinh trắc học khi công dân làm thủ tục đi tàu bay. Theo đó, bắt đầu từ tháng 2/2023, việc triển khai xác thực sinh trắc học kết hợp xác thực căn cước công dân gắn chip điện tử khi công dân đi tàu bay đã được thí điểm tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng). Đến tháng 4/2023, công việc này tiếp tục triển khai ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội); từ ngày 13/5/2023 là tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên Huế).

Triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử làm thủ tục đi tàu bay đối với hành khách được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển trong chuyển đổi số, bởi những tiện ích về việc rút ngắn thời gian, giảm các rủi ro an ninh và nâng cao công tác quản lý tại sân bay.

Với quy trình này, hành khách khi làm thủ tục an ninh chỉ cần xuất trình căn cước công dân gắn chip qua máy quét. Camera quét nhận diện khuôn mặt của khách và đối chiếu với hình ảnh gốc trong kho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp các thủ tục được nhanh chóng, thuận tiện.

Nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho hành khách, bắt đầu ngày 1/6, tại tất cả sân bay trong nước, trên các chuyến bay nội địa, hành khách có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VN-eID để làm thủ tục tại quầy làm thủ tục - checkin; cửa boarding - điểm kiểm tra an ninh hàng không và điểm kiểm tra tại cửa khởi hành. Với việc áp dụng này, thay vì phải mang các loại giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, hay hộ chiếu, thì nay chỉ với tài khoản định danh điện tử mức độ 2, hành khách đã hoàn toàn dễ dàng làm thủ tục khi đi tàu bay.

Thống kê từ Bộ Công an cho thấy, đến nay đã thu nhận được trên 37 triệu hồ sơ cấp định danh điện tử. Trong đó có gần 17 triệu tài khoản được kích hoạt. Bộ Công an khẳng định, hệ thống định danh, xác thực điện tử khi kết nối với một hệ thống của các bên đều phải được xác thực bảo mật. Như vậy, khi công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 làm thủ tục đi tàu bay, toàn bộ thông tin của công dân đều được bảo mật an ninh an toàn, không thể bị lộ lọt cũng như bị đánh cắp thông tin cá nhân.

Thời gian thực hiện thí điểm sử dụng tài khoản định danh mức độ 2 tại toàn bộ các sân bay trên cả nước kéo dài đến hết tháng 8, áp dụng với các chuyến bay nội địa. Sau thí điểm này, các đơn vị sẽ tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm, làm cơ sở cho việc ứng dụng các tiện ích từ căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử vào trong các hoạt động giao dịch hành chính, dân sự.