Theo dòng sự kiện

Tạo thuận lợi cho phát triển văn học-nghệ thuật
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW.
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW.

Thành ủy Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Từ năm 2008 đến nay, các hội chuyên ngành của Cần Thơ tổ chức 21 cuộc thi truyền thống. Trong 15 năm qua, có 76 tác phẩm, ấn phẩm của nhiều tác giả xuất bản, phát hành từ nguồn Quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học-nghệ thuật và hơn 100 tác phẩm của tác giả tự in ấn. Giai đoạn năm 2017-2022, Cần Thơ đầu tư kinh phí hơn 219 tỷ đồng cho lĩnh vực văn học-nghệ thuật; triển khai nhiều công trình, đề án nhằm xây dựng và phát triển văn học-nghệ thuật trên địa bàn. Hiện thành phố có 18 Nghệ nhân ưu tú, một Nghệ nhân nhân dân, hai Nghệ sĩ nhân dân và chín Nghệ sĩ ưu tú.

Dịp này, tác giả Lương Huệ Quân (Lý Wày) và tác giả Trần Văn Giác (Trần Giác) vinh dự được Chủ tịch nước truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học-nghệ thuật. 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW được lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng bằng khen.

HOÀNG PHAN

Quy mô nền kinh tế tỉnh Long An đứng thứ 12 cả nước

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, quy mô nền kinh tế của tỉnh này đứng thứ 12 trong số 63 tỉnh, thành phố cả nước. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Long An đạt 8,46%, tổng thu ngân sách hơn 22.000 tỷ đồng; Long An thu hút vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký mới hơn 23.800 tỷ đồng (tương đương khoảng 1 tỷ USD); tổng vốn đầu tư nước ngoài mới đầu tư và vốn tăng thêm của doanh nghiệp đang hoạt động tại tỉnh là 732 triệu USD, nâng tổng số vốn đăng ký đầu tư nước ngoài vào Long An đến đầu năm 2023 lên hơn 10 tỷ USD.

Ðể tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, Long An cam kết tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển bền vững; bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

THANH PHONG

Hơn 244.600 hộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” ở Tiền Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2019-2021 và năm 2022. Toàn tỉnh hiện có hơn 244.600 hộ nông dân được công nhận danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp trong giai đoạn 2019-2022, chiếm 58,19% số hộ đăng ký. So với giai đoạn 2016-2018, số hộ đạt danh hiệu tăng 8,29%; số hộ có mức thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm tăng gấp 2,7 lần và số hộ có mức thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm tăng gấp 1,8 lần.

Thời gian tới, tỉnh Tiền Giang tập trung hình thành những vùng sản xuất hàng hóa đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao; tiếp tục vận động hội viên, nông dân tích cực thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi để phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng.

NGUYỄN SỰ

Đồng Tháp trao tặng “Hàng cây thanh niên”

Tại xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Ðồng Tháp vừa tổ chức Lễ ra quân đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2023 với chủ đề “Cùng phân loại rác tại nguồn cho môi trường xanh, sạch”. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng 3km công trình “Hàng cây Thanh niên”, ba “Vườn ươm triệu cây xanh”, sáu suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 40 suất quà hỗ trợ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cao Lãnh; tổng trị giá gần 150 triệu đồng.

“Ngày Chủ nhật xanh” đã trở thành một hoạt động thường xuyên của tỉnh Ðồng Tháp với bốn đợt cao điểm ra quân trong năm và lồng ghép phần việc triển khai vào các đợt hoạt động khác.

HỮU NGHĨA, THÚY NHI

Cà Mau tọa đàm 80 năm ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam

Vừa qua, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm 80 năm ra đời Ðề cương văn hóa Việt Nam (1943-2023), với chủ đề “Ðề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học-nghệ thuật Việt Nam”.

Các tham luận tại hội thảo tập trung làm rõ giá trị lịch sử và hiện thực của bản đề cương đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn học-nghệ thuật nước nhà; tiếp tục khẳng định những đóng góp to lớn của văn học-nghệ thuật, các thế hệ văn nghệ sĩ nơi cực Nam Tổ quốc qua các thời kỳ. Ðồng thời, khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của bản đề cương trong việc đề cao vai trò lãnh đạo của Ðảng đối với công tác văn hóa, văn học-nghệ thuật; tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý cùng vai trò nòng cốt của lực lượng văn nghệ sĩ trên mặt trận văn hóa-văn nghệ.

Theo dòng sự kiện ảnh 1

Ðại biểu tham quan khu trưng bày các thành tựu văn học-nghệ thuật Cà Mau.

HỮU TÙNG