TP. Hồ Chí Minh:

Thêm hai thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng

NDĐT - Trong buổi thi cuối cùng của đợt hai kỳ thi Đại học - Cao đẳng năm 2010, tại TP. Hồ Chí Minh có thêm hai thí sinh của Đại học Nông lâm và Đại học Marketing bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi. Tính chung trong đợt hai, TP. Hồ Chí Minh có chín trường hợp bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi.

Kết thúc đợt hai kỳ Đại học - Cao đẳng năm 2010, trong tổng số 5.100 bộ hồ sơ dự thi đại học của thí sinh tự do nộp tại Văn phòng Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh có 400 trường hợp có địa chỉ tại tỉnh Bà Rịa –Vùng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh,…không nhận được giấy báo dự thi, chiếm tỷ lệ 8%. Các trường hợp bị mất giấy báo thi đã được các trường cấp lại đầy đủ.

Tuy nhiên theo quy chế giấy báo điểm của thí sinh sẽ không được cấp lại lần hai như giấy báo dự thi. Nếu không có giấy báo điểm thí sinh không được làm nguyện vọng 2 và 3 vào các trường. Để giấy báo điểm không bị thất lạc, Văn phòng đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh không gửi giấy báo điểm về cho số thí sinh đã bị mất giấy báo dự thi. Số thí sinh này sẽ nhận giấy báo điểm trực tiếp tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

NGUYỄN NAM