Thêm 3 suất từ cử tạ, Việt Nam giành 14 vé chính thức đến Olympic Tokyo

NDO -

Với việc Liên đoàn Cử tạ Thế giới (IWF) vừa xác nhận ba vận động viên cử tạ Việt Nam là Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền và Hoàng Thị Duyên đủ tiêu chuẩn để dự Olympic Tokyo 2020, thể thao Việt Nam đã có 14 suất dự sân chơi thể thao lớn nhất thế giới ở Nhật Bản.

Vận động viên cử tạ Kim Tuấn từng giành Huy chương Bạc ở hạng cân 61kg tại kỳ SEA Games 30.
Vận động viên cử tạ Kim Tuấn từng giành Huy chương Bạc ở hạng cân 61kg tại kỳ SEA Games 30.

Dù đã tích đủ điểm số thông qua các cuộc thi đấu vòng loại nhưng các vận động viên Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền, Hoàng Thị Duyên chưa chính thức được cấp phép dự Olympic Tokyo do IWF vẫn cân nhắc khả năng ra án phạt với cử tạ Việt Nam.

Lý do khiến IWF phải cân nhắc là vì yêu cầu của Cơ quan khảo thí quốc tế (ITA). Cụ thể, ngày 28-5, cơ quan này đề nghị IWF cân nhắc án phạt dành cho các vận động viên cử tạ Việt Nam thi đấu vòng loại tranh vé tham dự Olympic Tokyo 2020, do có các trường hợp bị phát hiện dương tính với chất cấm (doping).

Sau hai tuần xem xét, IWF đã ra quyết định không cấm các vận động viên cử tạ Việt Nam tham dự Olympic Tokyo và những vận động viên đạt chuẩn sẽ đủ điều kiện tranh tài tại ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Thêm 3 suất từ cử tạ, Việt Nam giành 14 vé chính thức đến Olympic Tokyo -0
Thông báo chính thức của Liên đoàn Cử tạ thế giới gửi tới Liên đoàn Cử tạ Việt Nam. (Ảnh: TC TDTT) 

Ngày 12-6, Liên đoàn Cử tạ Việt Nam chính thức nhận được thông báo từ IWF, cử tạ Việt Nam sẽ tranh tài tại Olympic Tokyo với ba vận động viên là Thạch Kim Tuấn (hạng 61kg nam), Vương Thị Huyền (hạng 49kg nữ), Hoàng Thị Duyên (hạng 59kg nữ).

Như vậy, Thể thao Việt Nam đã có 14 suất dự Olympic Tokyo của Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Thị Tâm (boxing), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (rowing) và Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền, Hoàng Thị Duyên (cử tạ).