* Hàng loạt cựu quan chức và quan chức đương nhiệm Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống D.Trump đang tiến hành một chiến dịch nhằm làm xói mòn sự ủng hộ đối với các nhà lãnh đạo Iran, kích động sự bất ổn và gây sức ép buộc Iran chấm dứt chương trình hạt nhân. Các quan chức đưa ra một loạt kênh truyền thông chính của chiến dịch này, trong đó có trang Twitter của Bộ Ngoại giao Mỹ bằng tiếng Farsi, ngôn ngữ chính thức của I-ran.
* Ngày 22-7, Tổng thống Iran H.Rouhani cảnh báo Mỹ có thể phải đối phó nhiều khó khăn trong bất kỳ cuộc xung đột nào với Iran, đồng thời nhấn mạnh chiến tranh với nước này sẽ là "mẹ của các cuộc chiến tranh". Iran cho rằng, những động thái áp đặt trừng phạt mới của Mỹ đối với Tehran là chiến tranh kinh tế, đồng thời cho biết bất kỳ đe dọa nào chống Iran sẽ có những tác dụng ngược.
* Ngày 21-7, trong cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia và chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran H.Falahatpisheh, các nghị sĩ Ðức và Áo cùng kêu gọi cứu thỏa thuận hạt nhân Iran. Nghị sĩ Ðức T.Phrai cho biết, Berlin kêu gọi gia hạn thỏa thuận hạt nhân Iran. Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Hội đồng quốc gia Áo A.Schieder tuyên bố, EU cần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran.
* Bộ trưởng Ngoại giao Iran J.Zarif cho biết, Bộ Ngoại giao Iran đã lập một kế hoạch toàn diện nhằm mở rộng quan hệ kinh tế với các nước láng giềng cũng như các quốc gia khác. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xuất khẩu dầu mỏ của Iran có thể giảm tới hai phần ba vào cuối năm 2018 do các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Tehran.